Vì Barca nói dối quá nhiều, Messi cần một Chủ tịch biết tôn trọng

Cựu Chủ tịch Barcelona và ứng cử viên Chủ tịch nhiệm kỳ mới là Joan Laporta cáo buộc trên ESPN rằng CLB đã nhiều lần nói dối Lionel Messi, nhưng ông không nghĩ siêu sao người Argentina sẽ chơi bóng ở nơi khác trong mùa giải tới.

Cựu Chủ tịch Joan Laporta tin sẽ giữ được Lionel Messi khi đắc cử.
Cựu Chủ tịch Joan Laporta tin sẽ giữ được Lionel Messi khi đắc cử.

Laporta là Chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010, và sắp tới sẽ tái tranh cử vào ngày 24-1 khi CLB bổ nhiệm người thay thế Josep Maria Bartomeu vốn đã từ chức vào tháng 10. Trong cam kết nếu đắc cử, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Laporta sẽ là giữ chân Messi - người vừa cân bằng kỷ lục ghi bàn của Pele cho một CLB duy nhất, với bàn thắng thứ 643 vào lưới Valencia vào thứ bảy.

Hợp đồng của Messi ở sân Camp Nou sẽ hết hạn vào ngày 30-6-2021, nên anh sẽ được phép đàm phán thỏa thuận trước hợp đồng với các CLB khác từ ngày 1-1-2021. Nhưng Laporta tự tin nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN: “Tôi chắc chắn Messi muốn tiếp tục ở Barca. Nó sẽ phụ thuộc vào đề xuất mà tân Chủ tịch đưa ra cho cậu ấy. Messi cần thấy rằng có một đội hình cạnh tranh để khơi lại câu chuyện tình yêu mà Barca đã có với Champions League, điều đã mất đi trong những năm gần đây. CLB đã nhiều lần nói dối cậu ấy. Cậu ấy không thể tiếp tục chấp nhận rằng các đội khác vô địch Champions League còn Barca với Lionel, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu, không có đội hình đủ sức cạnh tranh”.

Nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên của Laporta đã chứng kiến sự thăng tiến của Messi lên đội một, cùng việc Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV và thắng 2 danh hiệu Champions League. Vì vậy, Laporta tự tin nói thêm về tương lai của Messi: “Tôi không thấy cơ hội Messi khoác bất kỳ chiếc áo nào khác của Barca. Câu chuyện giữa cậu ấy và CLB đẹp đến nỗi vị Chủ tịch sắp tới buộc phải đảm bảo rằng nó cần phải tiếp tục. Cùng với việc xoay chuyển tình hình tài chính của CLB, thì ưu tiên là đưa ra đề xuất với Lionel để thuyết phục cậu ấy ở lại. Tôi hy vọng mình sẽ là người làm công việc đó”.

Tin cùng chuyên mục