VĐV đang trong án cấm doping chưa được dự kiểm tra tại giải điền kinh trẻ quốc gia, giải vô địch quốc gia

Dự kiến ban đầu một số VĐV đang bị cấm thi đấu vì án phạt doping tại SEA Games 31 sẽ được phép tham gia thi đấu kiểm tra thành tích nhưng quyết định mới nhất sẽ là không chấp nhận điều này.
Quách Thị Lan sẽ chưa được tham gia kiểm tra thành tích ở các giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 và giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 do chưa hểt án phạt vì doping. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quách Thị Lan sẽ chưa được tham gia kiểm tra thành tích ở các giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 và giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 do chưa hểt án phạt vì doping. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam có 5 trường hợp tuyển thủ dính doping khi thi đấu SEA Games 31 và đã nhận án phạt cấm thi đấu. Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đã xem xét và tính tới phương án sẽ tạo điều kiện để các VĐV trên được dự giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 và giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 (nếu được đơn vị chủ quản đăng kí) nhưng với mục đích thi đấu kiểm tra thành tích, không xét huy chương.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kĩ lưỡng và có ý kiến, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT) quyết định không thực hiện điều này. “Chúng tôi đã xem xét kĩ và đi tới quyết định sẽ không để các trường hợp VĐV đang có án phạt vì doping tham gia các giải trên dù chỉ mang ý nghĩa kiểm tra chuyên môn. Các tổ nội dung khi cần kiểm tra chuyên môn họ sẽ thực hiện kiểm tra nội bộ, không tiến hành trong giải thi đấu chính thức khi họ chưa hết án cấm thi đấu. Điều này được yêu cầu cả ở giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 và giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Khi VĐV hết án cấm, họ được đăng kí thi đấu hợp lệ, theo đúng quy định”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong chiều ngày 1-8.

Kết quả xử lý về vi phạm sau khi xác định mẫu thử dương tính với doping của 5 trường hợp tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 được Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam báo cáo tới Tổng cục TDTT ngày 27-6. Từ đó, VĐV Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng (tính từ ngày 17-5-2022 tới 17-11-2023); VĐV Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng (từ ngày 18-5-2022 tới 18-11-2023); VĐV Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng với thời gian từ 15-5-2022 tới 15-9-2023; VĐV Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-9-2023) và VĐV Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-11-2023).

Theo danh sách đăng kí giải điền kinh trẻ quốc gia 2023, hai VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa) và Khuất Phương Anh (Hà Nội) được đơn vị chủ quản đăng kí tham dự. Với thông báo mới này, họ sẽ không được tham gia giải để kiểm tra thành tích và chỉ khi hết án cấm thi đấu mới đủ điều kiện dự các giải chính thức thuộc hệ thống quốc gia.

Giải điền kinh trẻ quốc gia 2023 sẽ thi đấu tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng từ ngày 5 tới 12-8. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ thi đấu tại Trung tâm huấn luyện thể thao Miếu Môn (Bộ Quốc phòng) trong tháng 10 năm nay.

Tin cùng chuyên mục