VĐV còn án phạt doping SEA Games 31 không được thi đấu kiểm tra tại giải điền kinh vô địch quốc gia

Các VĐV còn trong thời gian bị cấm vì chất cấm (doping) khi thi đấu SEA Games 31 sẽ không được tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 dù đó là kiểm tra thành tích.
Lê Ngọc Phúc trở lại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sau khi hết án cấm doping. Ảnh: BHT
Lê Ngọc Phúc trở lại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sau khi hết án cấm doping. Ảnh: BHT

“Ban tổ chức giải năm nay đã quyết định VĐV đang trong án cấm doping là không được đăng kí tham dự để kiểm tra thành tích. Nếu các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam muốn kiểm tra thành tích những trường hợp VĐV trên thì tổ chức kiểm tra riêng, không thực hiện ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Những VĐV hết án cấm thì được thi đấu đúng theo quy định nếu đơn vị của họ đăng kí”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho SGGP biết trong ngày 17-10.

Trước đó, Liên đoàn điền kinh Việt Nam từng tính tới phương án cho phép các VĐV trong danh sách bị cấm thi đấu vì dính doping ở SEA Games 31 được thi đấu để kiểm tra thành tích. Ban đầu có ý kiến cho rằng có thể đồng ý VĐV dự giải vô địch trẻ quốc gia 2023 và vô địch quốc gia 2023. Tuy nhiên, khi xem xét kĩ lưỡng và xét về việc phải đảm bảo đúng kỉ luật trong án cấm, Cục TDTT và Liên đoàn điền kinh không đồng ý việc trên.

Tháng 6 năm nay, sau khi Trung tâm y học và Doping thể thao Việt Nam có các văn bản chính thức về việc dính doping của 5 VĐV đội điền kinh Việt Nam đã có mẫu thử dương tính khi kiểm tra tại SEA Games 31, Liên đoàn điền kinh Việt Nam dựa theo các quy định và tham vấn từ Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA ra thông báo án phạt không được thi đấu các giải chính thức với từng người. VĐV Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng (tính từ ngày 17-5-2022 tới 17-11-2023); VĐV Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng (từ ngày 18-5-2022 tới 18-11-2023); VĐV Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng với thời gian từ 15-5-2022 tới 15-9-2023; VĐV Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-9-2023) và VĐV Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 16-5-2022 tới 16-11-2023).

Vào ngày 15-9 vừa qua, ba trường hợp là Lê Ngọc Phúc, Hoàng Thị Ngọc và Vũ Thị Ngọc Hà đã hết án cấm qua đó đủ điều kiện được đăng kí dự các giải điền kinh chính thức của Cục TDTT và Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 tới đây, duy nhất VĐV Lê Ngọc Phúc đã được đơn vị chủ quản Hà Tĩnh đăng kí tham dự còn VĐV Hoàng Thị Ngọc giã từ thi đấu chuyển sang công tác huấn luyện trong khi Vũ Thị Ngọc Hà vừa sinh em bé.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (tiền thân là Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội) thuộc Bộ Quốc phòng. Giải đấu bắt đầu tranh tài vào ngày 24-10.

Tin cùng chuyên mục