Ucraina - Xứ Wales: Rà soát đội hình

Bắc Ireland - Slovenia: Viết lại lịch sử

Giao hữu

* 1 giờ ngày 29-3

Trong trận giao hữu với Ucraina vào rạng sáng mai, HLV Chris Coleman của Xứ Wales sẽ có cơ hội thử nghiệm đội hình của ông trong sự vắng mặt của một số trụ cột. 

Xứ Wales sẽ viếng thăm Ucraina vào rạng sáng mai trong trận giao hữu áp chót của họ để chuẩn bị cho VCK Euro 2016. Qua đó, HLV Chris Coleman dự kiến sẽ thử nghiệm một số vị trí trong đội hình xuất phát để có sự đánh giá chính xác hơn về lực lượng cầu thủ của mình.

Sự vắng mặt của Gareth Bale (trái) và Aaron Ramsey sẽ tạo điều kiện cho HLV Chris Coleman thử nghiệm một số cầu thủ trong đội hình xuất phát của Xứ Wales

Một thử nghiệm tốt

Sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt như Gareth Bale, Aaron Ramsey và Hal Robson-Kanu sẽ tạo điều kiện cho HLV Coleman thử nghiệm một số cầu thủ để chuẩn bị cho bản danh sách 23 cầu thủ sẽ tranh tài ở VCK Euro tại Pháp vào mùa hè này.

Cầu thủ chạy cánh George Williams và tay săn bàn Simon Church đã xuất hiện trong trận hòa 1-1 với Bắc Ireland vào hôm thứ Năm, trong khi Danny Ward - dự kiến sẽ là một thành viên trong bộ ba thủ môn - đã ra mắt ĐTQG khi anh được tung vào sân ở đầu hiệp 2 để thay thế cho lựa chọn số 1 Wayne Hennessey.

Jazz Richards, Shaun MacDonald và Emyr Huws đã không được sử dụng nhưng dự kiến họ sẽ được trao cho cơ hội ở trận đấu này để thể hiện mình. Ben Davies có thể kịp bình phục ca chấn thương đầu để góp mặt cùng đồng đội và sự hiện diện của anh cùng với Neil Taylor, cũng vừa hồi phục, sẽ thúc đẩy HLV Coleman quay trở lại với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc hơn là tiếp tục thử nghiệm 4-4-2 như tại Cardiff hồi giữa tuần.

Mặc dù Davies gần như đã đảm bảo được một chỗ trên chuyến bay đến Pháp vào mùa hè này nhưng anh biết HLV Coleman vẫn sẽ tìm cách để chọn lọc từ lực lượng cầu thủ của mình trong trận giao hữu cuối cùng trước khi gút danh sách. Anh cho biết: “Những trận đấu này rất quan trọng. Có rất nhiều chỗ trong đội hình đủ cho mọi người. Tôi nghĩ rằng một số chàng trai đã có những màn trình diễn tốt. Ucraina là một thử nghiệm tốt cho chúng tôi. Họ là một đội bóng hàng đầu nên chúng tôi nhận thức được những gì họ có thể mang lại cho trận đấu”.

Phá vỡ thế bế tắc

Đối với Xứ Wales, trận giao hữu này được xem là sự chuẩn bị lý tưởng cho trận đấu với Nga ở bảng B, nơi còn có sự hiện diện của Anh và Slovakia. Trong khi đó, HLV Mykhaylo Fomenko của Ucraina cũng có thể rút ra được một số ý tưởng để đối phó với Bắc Ireland tại VCK Euro thông qua trận đấu với Xứ Wales.

Điều đó rất quan trọng bởi Ucraina xem cuộc chạm trán với Bắc Ireland là trận đấu mà họ buộc phải thắng khi trong bảng C còn có Ba Lan và nhà VĐTG Đức. Hồi giữa tuần, Taras Stepanenko đã ghi được bàn thắng duy nhất để giúp Ucraina vượt qua Síp trong một trận giao hữu nên họ hy vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc đã tồn tại trong thành tích đối đầu với Xứ Wales, khi cả 2 lần gặp nhau trước đây giữa 2 đội tuyển này đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ngân Vân


Bắc Ireland - Slovenia: Viết lại lịch sử

* 1 giờ 45 ngày 29-3

Trong trận giao hữu với Slovenia vào rạng sáng mai tại sân Windsor Park ở Belfast, ngoài việc tinh chỉnh đội hình để chuẩn bị cho VCK Euro 2016, đội tuyển Bắc Ireland còn có một mục tiêu khác là thiết lập nên một kỷ lục mới.  

Hôm thứ Năm vừa qua, đội bóng của HLV Michael O’Neill đã đảm bảo một kết quả hòa với Xứ Walse (1-1) trong trận giao hữu tại Cardiff để kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 9 và qua đó chạm mốc kỷ lục mà đội hình của HLV Billy Bingham đã thiết lập vào năm 1986. Điều đó có nghĩa là nếu như tiếp tục giành được một kết quả tích cực trước Slovenia, thầy trò HLV O’Neill sẽ viết lại lịch sử cho đội tuyển Bắc Ireland với 10 trận bất bại liên tục.

Craig Cathcart (phải) muốn tiếp tục phá vỡ những kỷ lục của đội tuyển Bắc Ireland

Hậu vệ Craig Cathcart khẳng định: “Lọt vào VCK Euro là một thành tựu tuyệt vời và chúng tôi đã sánh ngang kỷ lục với 9 trận bất bại. Chúng tôi muốn tiếp tục phá vỡ những kỷ lục. Nó sẽ không khác khi bước vào trận giao hữu với Slovenia, chúng tôi muốn phô trương một màn trình diễn trước các CĐV của chúng tôi”.

Thủ môn Michael McGovern cũng có suy nghĩ tương tự khi anh muốn giữ vững đà bất bại để đi đến Pháp với sự tự tin cao nhất: “Tạo đà trong bóng đá là một điều thật sự quan trọng, và may mắn là chúng tôi đã có được điều đó trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ có thêm 3 trận giao hữu nữa trước Euro và chúng tôi sẽ tìm cách để duy trì thành tích bất bại”.

HLV O’Neill đã thử nghiệm với cả sơ đồ 5-3-2 lẫn 4-3-3 trong trận hòa với Xứ Wales và dự kiến sẽ lặp lại điều đó trước Slovenia. Tuy nhiên, ông vẫn đang phải chờ Josh Magennis và Liam Boyce hồi phục từ những ca chấn thương nhẹ, trong khi Kyle Lafferty và Conor Washington có thể sẽ được tiếp tục thi đấu sau màn ra mắt ĐTQG vào hôm thứ Năm.

Trong khi đó, do không giành được quyền góp mặt ở VCK Euro nên đây được xem là cơ hội để Slovenia chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào tháng 9, sau trận thắng 1-0 trước Macedonia hồi giữa tuần. Tuy nhiên, dù chỉ thua có một trong 6 trận đấu gần đây nhất thì những chiến thắng trước Estonia hay San Marino cũng không nói lên được điều gì về trình độ thật sự của Slovenia.

Bên cạnh đó, đội hình mà HLV Srecko Katanec triệu tập cho loạt trận giao hữu này vẫn bao gồm nhiều cầu thủ kỳ cựu, chỉ bổ sung thêm 4 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống nên cũng chẳng hy vọng Slovenia sẽ tạo nên một bước đột phá trước đội chủ nhà đang có phong độ ổn định.  

Minh Phúc

Tin cùng chuyên mục