U23 Việt Nam - U23 Malaysia (20 giờ ngày 8-6, THTT trên VTV6): Thắng để vào Tứ kết

Đến trước lượt trận cuối cùng của bảng C, cuộc đua tranh 2 suất đi tiếp vẫn còn hấp dẫn khi chia đều cơ hội cho cả 3 đội Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc. Điều đó sẽ gia tăng tính quyết liệt ở cả 2 cặp đấu này, và nhìn tổng quan các trận từ đầu giải thì tôi nghĩ bất ngờ sẽ khó xảy ra, hai tấm vé đi tiếp đang ở gần gần với Việt Nam và Hàn Quốc.

U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần đây giữa hai đội
U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần đây giữa hai đội

Đáng tiếc cho Việt Nam khi bị Thái Lan cân bằng tỷ số vào giờ chót, nhất là kết quả hòa 2-2 càng tăng độ khó ở cuộc cạnh tranh trước vòng đấu cuối cùng này nếu phân định qua hiệu số bàn thắng bại. Nhưng mặt khác, chúng ta đã qua được hai trận khó khăn và đều có điểm, nhất là không mất quá nhiều sức trước cuộc so tài với Malaysia. Việc bảo toàn được lực lượng và thể lực mới là điều quan trọng nhất cho trận gặp Malaysia.

Qua hai trận đấu tiên, HLV Gong Oh-kyun đã vận hành hai lối đá khác nhau và tính hiệu quả thì hẳn chúng ta đã nhận ra. Có thể Malaysia cũng sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công trong trận này thôi, khi mà thực lực của họ ở giai đoạn hiện nay chưa đủ mạnh để đá đôi công với Việt Nam. Chính vì thế mà trận này hẳn ông Gong sẽ chuẩn bị nhiều phương án cho hàng công, và nhất là tâm lý thi đấu thoải mái để cố gắng ghi được bàn thắng sớm. Nên nhớ là trong trận này, sức ép về tâm lý của các cầu thủ Việt Nam nặng hơn khi chúng ta không được phép hòa, nếu chỉ kiếm thêm được 1 điểm thì thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dừng bước ở vị trí thứ 3. Malaysia hẳn nắm bắt được tâm lý đó và một thế trận phòng ngự chặt, chủ yếu tìm 1 điểm an ủi ra về cũng là điều nằm trong tính toán của đội bóng này.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia (20 giờ ngày 8-6, THTT trên VTV6): Thắng để vào Tứ kết ảnh 1 U23 Việt Nam vận hành lối chơi ấn tượng ở hai trận vừa qua
Bàn thì thế, xét về thực lực thì chúng ta có rất rộng cửa để giành trọn 3 điểm bởi Malaysia là đội có hệ thống phòng ngự yếu nhất bảng C khi để thủng lưới 7 bàn qua hai trận đầu tiên trong 6 trận thua liên tiếp đến nay của đội bóng này. Lối chơi của Malaysia vẫn thể hiện đường nét rõ ràng, các pha tấn công của cũng rất nguy hiểm nhưng ngược lại hàng thủ luôn tỏ ra lúng túng khi đối đầu trước các đối thủ đá pressing, áp sát.

Đối phương không mạnh là điều rõ ràng khi Malaysia bê nguyên đội hình vừa tham dự SEA Games 31. Ngược lại, Việt Nam cần phải “mài” độ bén của các chân sút để tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn. Cũng cần nhắc lại, hàng công của Việt Nam vốn thi đấu không tốt trước các đối thủ thiên về lối đá phòng ngự ở những trận đấu mà chúng ta được đánh giá cao hơn như trong các trận gặp Philippines, Myanmar ở SEA Games vừa qua. Malaysia hẳn cũng sẽ có đối sách để gây khó khăn cho chúng ta.

Chiến thắng chung cuộc tôi tin sẽ thuộc về U23 Việt Nam, cũng như chúc cho toàn đội đạt được điều đó. Nhưng một tỷ số cách biệt thì khó để mà nói trước điều gì vì thế trận sẽ rất khó khăn. Giành 3 điểm sẽ là ưu tiên hàng đầu thôi.

Tin cùng chuyên mục