U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước vòng loại châu Á

Sáng 31-8, thầy trò HLV Philippe Troussier đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Cùng dự với U23 Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch của địa phương.
U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước khi tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trước khi tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2024.

Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi khi các đội tuyển Việt Nam có dịp về Đất Tổ để tập luyện và thi đấu các giải bóng đá quốc tế. Hoạt động của U23 Việt Nam diễn ra trước một tuần bước vào bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024, diễn ra từ ngày 6 đến 12-9 trên sân Việt Trì.

Trước anh linh các Vua Hùng, tập thể U23 Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tích cực luyện tập, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, lá cờ đỏ sao vàng in trước ngực áo, để cống hiến những trận cầu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tặng hoa, và chào mừng HLV Troussier đến với địa phương.
Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tặng hoa, và chào mừng HLV Troussier đến với địa phương.

Thay mặt U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch của tỉnh đã luôn dành sự đón tiếp chu đáo và tạo những điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển Việt Nam trong những dịp đội về Đất Tổ thi đấu. Nhà cầm quân người Pháp khẳng định sẽ cùng các học trò sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Bảng C thuộc vòng loại Giải U23 châu Á 2024 do U23 Việt Nam làm bảng trưởng chỉ là một trong 11 bảng đấu ở vòng loại năm nay. Các đội trong từng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, để chọn ra đội đứng đầu cùng 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 11 bảng tham dự vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Đảo Guam (19g, ngày 6-9), U23 Yemen (19g, ngày 9-9) và U23 Singapore (19g, ngày 12-9). Đây là bảng đấu được xem vừa sức, cộng hưởng với lợi thế được chơi dưới “chảo lửa” sân Việt Trì, thầy trò HLV Troussier được đánh giá khả năng cao vượt qua được vòng loại, để giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á diễn ra ở Qatar sang năm.

Tốp 3 đội đứng đầu vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 sẽ đại diện bóng đá châu Á tham dự Olympic Paris 2024.

Một số hình ảnh dâng hương ở đền Hùng của U23 Việt Nam:

Thay mặt U23 Việt Nam, HLV Troussier gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ, giúp đỡ từ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.
Thay mặt U23 Việt Nam, HLV Troussier gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ, giúp đỡ từ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.
U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam.
Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam được đánh giá cao sẽ vượt qua vòng loại, để tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.
U23 Việt Nam được đánh giá cao sẽ vượt qua vòng loại, để tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

Tin cùng chuyên mục