U20 Hàn Quốc sẽ là ‘quân xanh’ của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31

Nguồn tin từ LĐBĐ Việt Nam cho biết, trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu vào các ngày 19 và 22-4 với đội U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì.

Đội trẻ của hai nước đã nhiều lần gặp nhau trong những năm gần đây
Đội trẻ của hai nước đã nhiều lần gặp nhau trong những năm gần đây

Tương quan trình độ bóng đá giữa hai quốc gia thì đội U20 Hàn Quốc được xem sẽ là “quân xanh” chất lượng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Được biết, phía LĐBĐ Hàn Quốc cũng kỳ vọng vào những trận như vậy để giúp cầu thủ nâng cao kinh nghiệm quốc tế.

Đội U23 Việt Nam đã đi vào tập luyện từ ngày 8-4, nhưng quân số chưa đến 10 cầu thủ do phần đông đang tập trung cùng CLB chuẩn bi tham dự vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Vào trưa cùng ngày, ông Park cũng công bố danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi tăng cường là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh.

U20 Hàn Quốc sẽ là ‘quân xanh’ của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31 ảnh 1 Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức là 3 cầu thủ trên 23 tuổi được gọi tăng cường cho SEA Games 31
Trước đó có những dự báo sẽ có 1 suất cho Quang Hải, nhưng trong tình hình hiện nay cũng khó cho cầu thủ này tập trung cùng đội U23 Việt Nam khi mà chuyện tương lai vẫn chưa rõ ràng sau khi chia tay CLB Hà Nội.

SEA Games 31 đội U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ Huy chương vàng và những đối thủ đáng quan tâm nhất là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong đó, Indonesia vốn trẻ hóa lực lượng đội tuyển quốc gia từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi đưa một loạt cầu thủ U23 vào tham dự để tích lũy kinh nghiệm và hướng đến mục tiêu đổi màu huy chương tại SEA Games 31.

Tin cùng chuyên mục