Tuchel đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea

HLV Thomas Tuchel xác nhận đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea. Hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Đức có thời hạn đến năm 2024, nhưng các chủ sở hữu mới của Chelsea muốn giữ ông ở lại phía tây London trong thời gian dài.

HLV Thomas Tuchel được đánh giá cao công việc đang làm ở Chelsea. Ảnh: Getty Images
HLV Thomas Tuchel được đánh giá cao công việc đang làm ở Chelsea. Ảnh: Getty Images

Tuchel đã ký hợp đồng 18 tháng để thay thế Frank Lampard dẫn dắt The Blues vào tháng 1-2021. Cựu HLV của Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund sau đó đã ký gia hạn vào tháng 6-2021 ngay sau khi dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League. Sau khi thắng Siêu cúp châu Âu đầu mùa trước và tiếp đó thắng FIFA Club World Cup vào cuối năm ngoái, thì HLV Tuchel cùng Chelsea chỉ về nhì ở Cúp Liên đoàn và FA Cup (đều thua Liverpool ở chung kết), trước khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Premier League.

Khi được hỏi về tình hình hợp đồng của mình tại sân Stamford Bridge, nhà cầm quân 48 tuổi nói: “Đã có những cuộc đàm phán. Nhưng người của tôi sẽ nói chuyện với chủ sở hữu và lo mọi thứ khác. Với tôi mối quan tâm lúc này là tình hình của đội bóng. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên tập trung vào đội của mình, về vấn đề thể thao và khả năng cạnh tranh. Nhưng bạn biết tôi vui mừng như thế nào khi có mặt ở đây. Tôi đang hạnh phúc khi làm việc để đây!”.

Chelsea ra quân mùa giải mới với 4 điểm sau 2 trận, sau chiến thắng nhóc nhằn 1-0 tại Everton là trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Tottenham trên sân nhà. Trận derby London cuối quần qua cũng đầy biến động, chứng kiến HLV Tuchel và đồng nghiệp Antonio Conte liên tiếp có xung đột, bao gồm việc cùng nhận thẻ đỏ vào cuối trận. Họ vừa nhận án phạt từ FA, khi Tuchel bị phạt 35.000 bảng và Conte bị phạt 15.000 bảng vì hành vi không đúng mực. HLV của Chelsea cũng bị cấm chỉ đạo một trận, nhưng vẫn có thể dẫn dắt đội ở trận đối mặt với Leeds United tại Elland Road vào Chủ nhật vì án cấm đã bị hoãn lại trong khi chờ phán quyết bằng văn bản từ Ủy ban kỷ luật độc lập.

Ngoài ra, HLV Tuchel còn phải chờ đợi thêm kết quả của cuộc điều tra của FA về những bình luận sau trận đấu của ông, khi cho rằng “có lẽ sẽ tốt hơn” nếu trọng tài Anthony Taylor không được phân công điều hành các trận đấu của Chelsea thêm một lần nào nữa.

Tin cùng chuyên mục