Thể thao TPHCM

Tự hào với những cái đầu tiên và cái nhất

MINH HÙNG
Tự hào với những cái đầu tiên và cái nhất

Thể thao Sài Gòn tự hào là nơi đầu tiên du nhập các môn bóng đá, bóng bàn, xe đạp, bóng chuyền, bóng rổ và nhiều môn thể thao khác. Càng tự hào là nơi giành được những thành tích đầu tiên và duy nhất cho bóng đá (tấm huy chương vàng SEA Games 1-1959 hay chiếc cúp Merdeka 1966), bóng rổ (huy chương bạc SEA Games 1), bóng chuyền (huy chương vàng SEA Games 5-1967), hay là nơi có trận đá đèn đầu tiên, nơi tổ chức trận bóng đá quốc tế đầu tiên, một loại các tay bơi đoạt huy chương vàng SEA Games . . .

Tự hào với những cái đầu tiên và cái nhất ảnh 1

Lý Đức – Lực sĩ đẹp nhất châu Á.

Sau ngày đất nước thống nhất, thể thao TPHCM không ngừng phát triển, vươn lên tầm cao mới. Nếu như ngày nào, Nguyễn Trung Hinh (nay là Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM) là vận động viên đoạt huy chương vàng (400 mét) tại một giải thể thao được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố (ngày 19-5-1975) thì sau đó, hàng loạt tên tuổi lớn của TPHCM đã ghi tên mình vào danh sách các nhà vô địch châu lục.

Đáng chú ý nhất là võ sinh Trần Quang Hạ là đứa con của đất quận 4 đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên sau giải phóng đoạt huy chương vàng Asian Games (Hiroshima 1994) trong môn taekwondo hạng cân 58kg. Bốn năm sau, tại Bangkok, Hồ Nhất Thống cũng từ quận 4 tiếp nối thành công của bậc đàn anh khi tái lập thành tích huy chương vàng Asian Games ở cùng nội dung thi đấu.

Cho đến nay chưa có VĐV taekwondo nào ngoài TPHCM đạt được danh hiệu cao quí này. TPHCM không chỉ là “cái nôi” của taekwondo Việt Nam mà đã trở thành trung tâm taekwondo mạnh nhất nước. Nơi đây đã đào tạo một Trần Hiếu Ngân (Phú Yên) trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương Olympic (huy chương bạc taekwondo nữ hạng cân 52 kg tại Sydney 2000), hay một Nguyễn Văn Hùng (Thanh Hóa) đoạt huy chương bạc Cúp thế giới.

Chúng ta sẽ mãi không quên cô gái vàng của thể thao Việt Nam Cao Ngọc Phương Trinh, với kỳ tích 3 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games ở cùng hạng cân 48kg (1991-1993-1995), hay một Nguyễn Thị Tường Vân là cua rơ đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương vàng thế giới (hạng nghiệp dư) vào tháng 12-1997, trong nội dung đua 60km đường trường tại Ipoh (Malaysia), một Lý Đức 6 năm liền vô địch châu Á, được bầu là “lực sĩ đẹp nhất” trong số các lực sĩ đoạt giải.

TPHCM tự hào với giải thưởng bóng đá dành cho cá nhân danh giá nhất – Giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam” do Báo SGGP sáng lập và tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995, được duy trì liên tục qua 10 năm nay, ngày càng tạo được tiếng vang tốt. Cầu thủ bóng đá của TPHCM Lê Huỳnh Đức có vinh dự đoạt giải thưởng lần đầu tiên này và là cầu thủ đoạt nhiều “Quả bóng vàng” nhất (1995-1997-2000).

Thể thao Sài Gòn – TPHCM 30 năm qua đã để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ.

MINH HÙNG

 

Tin cùng chuyên mục