Cân chỉnh hàng thủ
Olympic Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 của Asiad với vị trí nhất bảng H. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Trong buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước Kyrgyzstan, ông thẳng thắn rằng không thực sự hài lòng bởi hàng thủ còn mắc nhiều sai sót. Chính vì thế, ở 2 buổi tập trước trận đấu với U.A.E, HLV Miura đã chỉnh sửa những điểm yếu ở hàng thủ.
Hiện nay, 4 cầu thủ được xem tốt nhất ở hàng thủ là Ngọc Hải, Duy Khánh, Thanh Hiền và Minh Tùng. Điểm mạnh của bộ tứ vệ này là khả năng không chiến và tranh chấp của từng cá nhân khá tốt. Tuy nhiên, do đây là giải đấu đầu tiên họ thi đấu cùng nhau nên sự ăn ý trong bọc lót chưa được đảm bảo. HLV Miura đã yêu cầu họ chơi gần nhau hơn để kịp thời bọc lót trước những pha chọc khe, chuyền xẻ nách của đối phương.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhắc 2 tiền vệ trung tâm Huy Hùng, Hoàng Thịnh hỗ trợ tối đa cho hàng thủ để tạo nên lá chắn trước cặp trung vệ. Hiện ngoài tiền đạo Huy Toàn vẫn đang tập riêng do chấn thương, trong tay ông Miura vẫn có đội hình mạnh nhất.

Thầy trò HLV Miura quyết tâm sẽ gây bất ngờ cho U.A.E. Ảnh: QUANG THẮNG
Trò chơi chiến thuật
HLV Ali Ebrahim của UAE cho biết, ông bất ngờ khi Việt Nam đánh bại được Iran, đứng đầu bảng: “Tôi không ngạc nhiên khi U.A.E đụng độ Việt Nam ở giai đoạn knock-out, nhưng thú thật tôi không ngờ rằng Việt Nam lại đứng đầu bảng H. Tôi đã xem cả 2 trận đấu của Việt Nam ở vòng bảng và rất ấn tượng về cách họ đánh bại Iran. Đấy là một trận đấu mà họ tỏ ra rất mạnh”. Tuy nhiên, HLV Ali Ebrahim vẫn tự tin: “Chắc chắn không có trận đấu nào dễ dàng ở vòng knock-out. Chúng tôi sẵn sàng trước mọi đối thủ và chuẩn bị để thi đấu thành công”.
Olympic UAE là đương kim á quân Asiad. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ đã từng tham dự Olympic 2012, đoạt chức vô địch Gulf Cup 2013 (giải đấu dành cho những quốc gia vùng Vịnh) cũng như vào đến tứ kết giải U22 châu Á diễn ra đầu năm nay. Tiền đạo Al Katheeri sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất của UAE. Cầu thủ này là người hiếm hoi còn sót lại từ Asiad 2010. Anh năm nay 26 tuổi, là tiền đạo chủ lực của đội bóng Al Wals. Al Katheeri cũng là tuyển thủ quốc gia của UAE và ghi được 4 bàn sau 15 trận đấu.
Rõ ràng, Olympic Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn mình nhiều. Tuy nhiên, chính yếu tố này lại giúp cho Olympic Việt Nam có lợi thế về tâm lý và phù hợp với kiểu chơi phòng thủ - phản công đang được ông Miura áp dụng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, sẽ khó có một trận cầu bùng nổ của bóng đá tấn công do cả hai đều khá thận trọng, đội nào hạn chế được sai sót, có chiến thuật thi đấu hợp lý sẽ thắng trận.
ĐĂNG LINH