Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia được xem là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển lực lượng cầu thủ nữ trẻ. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên của thế hệ vận động viên kế cận, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam.
Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam liên tục ghi dấu ấn ở các đấu trường khu vực và châu lục. Việc VFF duy trì tổ chức thường xuyên, đầu tư có trọng điểm cho các giải trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi U19, được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.
Bên cạnh mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận, Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2026 còn giữ vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Thông qua giải đấu, ban huấn luyện và các bộ phận chuyên môn của VFF có cơ sở đánh giá, tuyển chọn và định hướng phát triển những cầu thủ trẻ tiềm năng, bảo đảm tính kế thừa và đồng bộ cho các đội tuyển nữ quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định công tác đào tạo trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn. Ông nhấn mạnh, với sự đồng hành của nhà tài trợ, giải đấu sẽ có thêm nguồn lực để các đội bóng thi đấu cống hiến, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo nên một giải đấu hấp dẫn, thành công. Theo ông Nguyễn Văn Phú, đây là môi trường rèn luyện toàn diện giúp các cầu thủ trẻ hoàn thiện kỹ năng, ý thức kỷ luật và tinh thần tập luyện, đồng thời đã góp phần phát hiện nhiều gương mặt triển vọng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.
Giải Bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia dự kiến có 5 đội tham dự gồm Hà Nội, Thái Nguyên T&T, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam và TPHCM. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Lượt đi của giải sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 7-2.