Trung Cường, Đức Phước, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền đi Kazakhstan

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử 4 tuyển thủ tham dự giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 2023 diễn ra ở Kazakhstan.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã trở lại tập luyện. Ảnh: ĐKVN
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã trở lại tập luyện. Ảnh: ĐKVN

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam và Tổng cục TDTT đã quyết định sẽ cử các tuyển thủ Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền tham dự giải điền kinh châu Á trong nhà 2023 ở thành phố Astana (Kazakhstan). Đội tuyển sẽ thi đấu từ ngày 8 tới 13-2.

Cả 4 gương mặt trên đều là những người đạt được thành tích HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 cũng như Đức Phước, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Việc góp mặt ở sân chơi điền kinh trong nhà ở cấp độ châu lục là cơ hội tốt để các tuyển thủ có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn trong các giải quan trọng ở năm 2023.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tất cả tuyển thủ tại các điểm tập ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đại học TDTT Bắc Ninh hội quân và tập luyện ngay từ 26-1 (mùng 5 Tết). Năm nay, chúng ta có 2 Đại hội quan trọng là SEA Games 32 và ASIAD 19-2022 để VĐV được thi đấu cũng như một số giải quốc tế qua đó tìm cơ hội tranh vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 nếu vượt được chuẩn quy định.

Tin cùng chuyên mục