Trong nỗi ám ảnh của Calciopoli 2 - Abete: “Bóng đá Ý trong sạch!”

Scandal cá cược và mua bán độ bùng lên ở Italia hồi đầu tháng 6 làm giới mộ điệu hoảng hốt, lo lắng một cơn khủng hoảng ghê gớm như từng xảy đến cho bóng đá Italia 5 năm trước. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia Giancarlo Abete khẳng định là khồng cần đến một cuộc cách mạng vì scandal lần này…
Trong nỗi ám ảnh của Calciopoli 2 - Abete: “Bóng đá Ý trong sạch!”

Scandal cá cược và mua bán độ bùng lên ở Italia hồi đầu tháng 6 làm giới mộ điệu hoảng hốt, lo lắng một cơn khủng hoảng ghê gớm như từng xảy đến cho bóng đá Italia 5 năm trước. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia Giancarlo Abete khẳng định là khồng cần đến một cuộc cách mạng vì scandal lần này…

18 trận đấu đang bị nhà chức trách điều tra những dấu hiệu bất thường của việc dàn xếp tỷ số theo hướng có lợi cho những phơi cược nhất định. Thủ đoạn của giới tội phạm trong bóng đá lần này rất tinh vi nên các thanh tra sẽ rất vất vả trong việc đưa ra chứng cớ và kết tội. Người ta e rằng cuộc điều tra sẽ khoét sâu vào một phần mục ruỗng của làng bóng đá Italia khi phần lớn trong số 18 trận đấu thuộc Serie B và C. Trong đó có nhiều trận đấu liên quan đến 2 CLB mới thăng hạng Serie A mùa này là Atalanta và Seina.

Nhiều tờ báo cho rằng nên kiểm tra “tư cách" của 2 đội này và e rằng việc điều tra có thể làm trì hoãn thời điểm khai mạc mùa giải mới. Song Giancarlo Abete quả quyết: “Tôi thậm chí không cân nhắc khả năng trì hoãn ngày khai mạc mùa giải mới”. Chủ tịch FIGC hiện đang là thành viên Ban điều hành UEFA. “Tôi tin là có đủ thời gian để hoàn tất cuộc điều tra. UEFA rất nhạy cảm với vấn đề dàn xếp tỷ số, nhưng đây là vấn nạn của toàn cầu. Chúng ta cần tranh đấu với nạn tham nhũng trong giáo dục, trong giám sát thi công và trong tài chính, khi những yếu tố đó đã giúp những hãng cá cược làm giàu bất chính bằng những phơi cược bất thường”.

Câu hỏi đặt ra là cuộc điều tra này sẽ mở rộng đến đâu khi Công tố viên ở Cremona dự báo là phần chân rết của những phơi cược lớn nằm cả ở Serie A và có rất nhiều trận đấu ở giải đấu đỉnh cao này có dấu hiệu dàn xếp với “nhà cái”. Tuy nhiên, Giancarlo Abete vẫn rất lạc quan trước tình hình: “Những trận đấu bị điều tra đều không mấy quan trọng, nhưng ánh sáng của một khái niệm mới về dàn xếp tỷ số: Những kết quả không hẳn là thuận cho “nhà cái” mà thực sự làm giàu cho những cá nhân nhất định”.

Ông lặp lại quan điểm của mình về scandal ở Cremona mà cánh báo chí gán cho cái tên Calciopoli 2. “Cuộc điều tra không phải để đưa ra một hành độc cay nghiệt để làm gương, mà thực chất là phải đảm bảo cho luật lệ cuộc chơi được tôn trọng”.

Calciopoli 1 diễn ra năm 2006 đã làm băng hoại cả làng bóng Italia, khiến suy đồi cả một hệ thống và khiến chất lượng bóng đá Italia suy giảm trong nhiều năm. Đến giờ, Serie A mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhưng họ đã thực sự tụt một bậc trên bẳng xếp hạng của UEFA và mất luôn 1 suất dự Champions League kể từ năm 2012.

Giancarlo Abete nói tiếp: “Xem xét trận đấu bây giờ, chúng ta phải có năng lực nhìn thấy phân nửa đáy của chiếc ly chứ không bị lóa mắt bởi phần bọt phía trên. Khi chuyện cá cược và dàn xếp tỷ số chỉ nhắm vào hạng dưới và những trận cầu không quan trọng, thì điều đó cho thấy bóng đá Italia về căn bản là trong sáng và không cần đến một cuộc cách mạng, tẩy rửa cả làng bóng chỉ vì một vài cá nhân sai phạm trong scandal này. Cần phải khẳng định rằng chúng tôi sẽ tăng thêm án phạt cho những ai đã cố tình che giấu và không khai báo chuyện hối lộ trong scandal này”. 

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục