Trợ lý Lee Young-jin tin vào chiến thắng chung cuộc của U22 Việt Nam

Chia sẻ với giới truyền thông, trợ lý Lee Young-jin cho rằng đội tuyển U22 đang đạt dần đến độ ổn định thực sự, không chỉ cho đấu trường SEA Games 30 mà còn cho cả vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Cho nên, hành trình chinh phục tấm HCV ở Philippines sẽ hanh thông…
Trợ lý Lee Young-jin (phải) tự tin nói về cuộc hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.
Trợ lý Lee Young-jin (phải) tự tin nói về cuộc hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B khá “xương”, cùng các đối thủ mạnh Thái Lan, Indonesia, Singapore, chưa kể U22 Lào cũng thể hiện lối chơi khó chịu, chắc chắn sẽ không dễ bị bắt nạt. Có điều, theo trợ lý Lee Young-jin, mọi khó khăn sẽ được giải quyết theo cái cách mà bấy lâu nay ông và HLV trưởng Park Hang-seo chỉ cho các học trò để chạm đến những thành công vang dội.

Trả lời phỏng vấn báo Hàn Quốc, ông Lee nói: “U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giải được cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm tại đấu trường SEA Games 30, và tôi tin họ có thể làm được điều đó. Phải thừa nhận rằng khi bước vào trận đấu, mỗi cầu thủ dường như mạnh mẽ hơn, tự hào hơn và điều đó giúp họ gia tăng thêm nguồn sức mạnh vô hình để có thể chơi bóng theo cách hoàn hảo nhất. Lòng tự tôn dân tộc của các cầu thủ Đông Nam Á rất cao”.

Rõ ràng, trợ lý Lee Young-jin sau thời gian dài làm việc cùng các tuyển thủ quốc gia cũng như U22 Việt Nam, đã thừa hiểu cần bổ khuyết những gì để giúp các cầu thủ tiến bộ hơn, chững chạc trong cả lối chơi lẫn cách duy trì tinh thần chiến đấu như “chiến binh” bấy lâu nay.

SEA Games có thể không so sánh được với Asian Cup, với vòng loại World Cup hay AFF Cup, nhưng bản thân các nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng biết được rằng đấy là khát khao của cả một nền bóng đá, của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S kéo dài suốt hơn 5 thập kỷ đã qua. "U22 Việt Nam sẽ phải đá với mật độ 2 ngày 1 trận và chơi nhiều hơn các đội bảng A 1 trận đấu. Chính vì vậy, sức bền thể lực của cầu thủ sẽ đóng vai trò quyết định đến thành công của cả đội bóng. Chưa kể U22 Việt Nam phải chuẩn bị thật kỹ để thích ứng với việc chơi bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tôi tin tưởng U22 Việt Nam sẽ đạt được thành công, nhưng trước tiên các cầu thủ phải chơi nhanh hơn, chuyền bóng chính xác hơn", ông Lee Young-jin bày tỏ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Philippines vào chiều ngày 22-11, có 2 ngày  tập luyện và làm quen mặt sân cỏ nhân tạo tại đây trước khi chơi trận ra quân vào chiều ngày 25-11 gặp Brunei.

Tin cùng chuyên mục