Trái đất tròn, quả bóng cũng tròn...

Giới truyền thông Anh quốc hôm qua đã lo phát sốt khi UEFA bổ nhiệm trọng tài Damir Skomina cho trận Anh - Thụy Điển ở bảng D. Đương nhiên, họ lo không phải vì Skomina đã từ chối cho Hà Lan một quả phạt đền ở trận thua Đan Mạch 0-1 (bảng B) mới đây. Chuyện người ta, của người ta. Cái chính là ở họ: Giữa ông trọng tài người Slovenia này với các đội bóng Anh đã có cả một “lịch sử” lấn cấn với hàng loạt biến cố.
Trái đất tròn, quả bóng cũng tròn...

Giới truyền thông Anh quốc hôm qua đã lo phát sốt khi UEFA bổ nhiệm trọng tài Damir Skomina cho trận Anh - Thụy Điển ở bảng D. Đương nhiên, họ lo không phải vì Skomina đã từ chối cho Hà Lan một quả phạt đền ở trận thua Đan Mạch 0-1 (bảng B) mới đây. Chuyện người ta, của người ta. Cái chính là ở họ: Giữa ông trọng tài người Slovenia này với các đội bóng Anh đã có cả một “lịch sử” lấn cấn với hàng loạt biến cố.

Trái đất tròn, quả bóng cũng tròn... ảnh 1

Trọng tài Skomina

Trong đó, nhà cầm quân Arsene Wenger chắc chắn là người… hậm hực nhất. Trận lượt về vòng 16 đội Champions League với AC Milan, nơi Arsenal thắng 3-0 và suýt xóa sổ luôn thất bại 0-4 ở lượt đi, ông Wenger đã mặt đối mặt trọng tài Skomina trong đường hầm để “hỏi cho ra lẽ” vì sao lại cho Milan đá phạt nhiều đến thế. Chưa đã nư, Wenger sau đó còn chỉ trích UEFA “nâng tầm” trọng tài lên hàng “bất khả xâm phạm, thậm chí nói tới cũng không cho”.

Biến cố đó đã làm Wenger nhận án cấm chỉ đạo 3 trận, đồng thời cũng làm cho đội bóng của ông không khỏi trở thành… “thấy ghét” trong mắt trọng tài Skomina. Và trong đội bóng của Wenger, có 2 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển: Olaxde-Chamberlain và Theo Walcott. Cả 2 từng đụng trọng tài Skomina ở trận Champions League ấy và tiếp tục gặp Skomina ở trận Thụy Điển đêm mai. Cũng giống như tiền đạo Ibrahimovic của Milan và Thụy Điển sẽ tái ngộ vị trọng tài này vậy.

Nhưng Skomina nào chỉ chạm trán Arsenal, Wenger, Walcott, Olaxde-Chamberlain. Ở các cúp châu Âu mùa qua, vị trọng tài 35 tuổi này đã cầm còi tổng cộng 6 trận có các đội Anh, đưa ra 32 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Chưa hết, vào tháng 10-2010, Skomina từng truất quyền thi đấu của thủ thành Gomes ở một trận Champions League trên sân Inter, nơi Tottenham thua 3-4. Trước đó nữa, tháng 10-2009, trọng tài Skomina cũng đã đuổi thủ môn Robert Green của đội tuyển Anh trong một trận vòng loại World Cup 2010 với Ucraina.

Lúc ấy, chẳng ai phản đối, bởi Green đã cố ý phạm lỗi khi đối phương có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Vấn đề là đáng lẽ phạt Green thì Skomina ban đầu lại rút thẻ đỏ ra giơ trước mặt… hậu vệ Rio Ferdinand. Phải nhờ đến trọng tài bàn nhắc tuồng, ông ta mới ngớ ra là đã phạt nhầm đối tượng. Là HLV đội tuyển Anh khi đó, Fabio Capello rất bức xúc: “Rio đang chạy, còn thủ môn thì bay người. Bởi vậy, tôi cần một ai đó giải thích vì sao ông trọng tài này lại có thể nhầm lẫn như thế kia chứ!”.

Hỡi ôi, trái đất tròn và quả bóng cũng tròn. Những gì Wenger, Arsenal, Tottenham, Capello từng trút vào lỗ tai trọng tài Skomina giờ đây đang bắt đầu truy đuổi đội tuyển Anh ở trận gặp Thụy Điển...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục