Tôn Nữ Hồng Ân cùng anh trai ruột thi đấu cờ ouk chaktrang ở SEA Games 32

Tuyển cờ ouk chaktrang Việt Nam đang bước vào những nội dung tiếp theo để tìm thêm cơ hội tranh thành tích huy chương và một trong những điều thú vị là chúng ta có cặp anh em ruột Tôn Nữ Hồng Ân, Bảo Khoa góp mặt ở đội tuyển tại SEA Games 32.
Kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng trưởng thành từ cờ vua và đã có những danh hiệu trong nước để đạt cấp kiện tướng, lúc này đây tại SEA Games 32 lần đầu tiên anh em kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân, Bảo Khoa đang có mặt là thành viên đội tuyển cờ ouk chaktrang (người trong nghề vẫn quen gọi là cờ ốc, cờ khmer hay cờ asean) thi đấu tại Campuchia.

Bốn tháng trước, hai anh em Hồng Ân, Bảo Khoa là thành viên đội cờ ouk chaktrang dự giải tiền SEA Games ở Campuchia nên hiểu rõ áp lực thi đấu và khả năng tranh tài từ các đối thủ trước khi vào chinh phục chính thức SEA Games 32 ra sao. Chiều 2-5 vừa qua, cô em gái Tôn Nữ Hồng Ân của kiện tướng cờ vua Bảo Khoa đã mang vinh quang về cho gia đình cũng như Đoàn thể thao Việt Nam khi cùng đồng đội Phạm Thanh Phương Thảo được xác định chắc chắn sẽ giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đôi nữ 60 phút tại SEA Games 32.

“Mỗi người họ có một tính cách riêng nhưng tựu chung lại, khi đã là tuyển thủ quốc gia và tham dự SEA Games 32 này thì cả hai rất quyết tâm có kết quả tốt nhất. Chúng tôi đánh giá Bảo Khoa là một trong những kỳ thủ triển vọng đạt thành tích chuyên môn cao cho đội cờ ouk chaktrang Việt Nam lần này”, lãnh đội cờ ouk chaktrang tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Minh Thắng phân tích.

Ngã rẽ sự nghiệp của anh em Hồng Ân, Bảo Khoa là những điều thú vị mà làng cờ vua Việt Nam đều biết. Ở giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu làm quen với cờ vua từ tấm bé, Tôn Nữ Hồng Ân và Bảo Khoa là những kỳ thủ trẻ được sinh ra, lớn lên tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và sau đó tham gia thể thao cờ vua với đội thể thao Lâm Đồng.

Hồng Ân (phải) trong niềm vui chắc chắn giành được chiến thắng ở cờ ouk chaktrang tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồng Ân (phải) trong niềm vui chắc chắn giành được chiến thắng ở cờ ouk chaktrang tại SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua một sự nghiệp nhiều thay đổi, kỳ thủ Hồng Ân từng là gương mặt trẻ hay được ví như “viên ngọc thô” của cờ vua Lâm Đồng. Tuy nhiên, cô đã có giai đoạn thay đổi khi chuyển sang khoác áo thi đấu cho cờ vua Quảng Ninh còn hiện tại, Hồng Ân là một VĐV của thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngay sau khi đạt được kết quả cao nhất cùng đồng đội Phạm Thanh Phương Thảo ở SEA Games 32, Hồng Ân trải lòng đầy xúc động rằng “kết quả này tôi xin gởi tới người mẹ của mình. Mẹ đã động viên và luôn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê cờ vua. Bây giờ mẹ không còn nhưng thành tích tôi xin dành tặng mẹ”. Nếu biết, Hồng Ân mới tập và thi đấu cờ ouk chaktrang khoảng gần một năm trở lại đây.

Anh trai Bảo Khoa của Hồng Ân cũng là một kiện tướng cờ vua trước khi làm quen với cờ ouk chaktrang. Mọi người vẫn nhớ một trong những giải quốc tế cờ vua gần nhất mà Bảo Khoa đại diện cho đội cờ Việt Nam thi đấu là giải quốc tế HD Bank năm 2019 ở TPHCM. Khi đó, kiện tướng này từng đọ sức với thần đồng Ấn Độ Dommaraju Gukesh.

Bây giờ, Bảo Khoa đã là thành viên của thể thao Kiên Giang. Trong tâm trí của chàng trai có nụ cười rất duyên này, mỗi giải đấu là một cuộc trải nghiệm và dù đó là cờ ouk chaktrang hay cờ vua thì kỳ thủ luôn phải có sự tập trung đạt thành tích tốt nhất. Còn nhớ năm ngoái tại Quảng Ninh, Bảo Khoa là VĐV giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Kiên Giang tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 trong nội dung cờ ouk chaktrang (Đại hội thể thao toàn quốc lấy tên gọi là cờ asean). Lúc đó, ban giám đốc trung tâm thể thao Kiên Giang đã có mặt, tặng quà động viên tinh thần cho Bảo Khoa còn tuyển thủ này khiêm tốn bảo mình nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Kỳ thủ Bảo Khoa, anh trai của Hồng Ân tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Kỳ thủ Bảo Khoa, anh trai của Hồng Ân tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Cờ vua Việt Nam không thiếu các trường hợp thú vị là thành viên đội tuyển quốc gia từng dự SEA Games. Đơn cử, chúng ta đã được biết nhiều đến vợ chồng đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn – Phạm Lê Thảo Nguyên. Bây giờ, cờ ouk chaktrang tiếp tục có thêm một sự thú vị khác đó là anh em ruột song hành tranh tài SEA Games 32: Tôn Nữ Hồng Ân – Bảo Khoa.

Ở ngày 3-5, kỳ thủ Bảo Khoa bước vào tranh tài cá nhân cờ tiêu chuẩn 60 phút của cờ ouk chaktrang SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục