Tổ nội dung 400m nữ điền kinh Việt Nam tập huấn TPHCM chuẩn bị chuyên môn trước vòng loại Olympic

Các tuyển thủ quan trọng của nội dung 400m thuộc đội điền kinh Việt Nam đã tới TPHCM tập huấn để có những sự chuẩn bị tốt nhất chuyên môn.

Nhóm tuyển thủ 400m nữ của điền kinh Việt Nam được tập huấn tại TPHCM thời gian này. Ảnh: MINH MINH
Nhóm tuyển thủ 400m nữ của điền kinh Việt Nam được tập huấn tại TPHCM thời gian này. Ảnh: MINH MINH

Sáng 17-3, các thành viên của nội dung 400m thuộc đội điền kinh Việt Nam đã rời Hà Nội di chuyển tập huấn tại TPHCM. Chương trình tập huấn kéo dài tới ngày 15-4 tại TPHCM để từng người làm quen với khí hậu, nâng cao chuyên môn.

Ở đợt tập huấn này, nhóm tuyển thủ trọng điểm nội dung 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai sẽ tập luyện tối đa toàn thời gian ở TPHCM. Đây là chương trình tập huấn đã được Bộ môn điền kinh (Cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam xây dựng cho tổ nội dung 400m. Ngoài các gương mặt nữ, nhóm tuyển thủ nam của nội dung này cũng tập huấn ở TPHCM.

Hiện tại, điền kinh Việt Nam rất chờ đợi nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ nỗ lực để hiện thực cơ hội nằm trong nhóm thứ hạng của 16 đội có kết quả tốt nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) từ đó sẽ đạt tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Đội điền kinh Việt Nam không dự giải tiếp sức vô địch thế giới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tham dự giải tiếp sức vô địch châu Á 2024 vào tháng 5. Giải đấu là cơ hội quan trọng để tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam cải thiện thông số kỹ thuật. Dự kiến trong thời gian tập huấn tại TPHCM, có thể VĐV sẽ được tham dự Cúp tốc độ 2024 sẽ được tổ chức ở đây.

Công bố mới nhất của IAAF, hiện tại tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam tạm xếp hạng 28 trên bảng xếp hạng tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Thông số chuyên môn của tổ tiếp sức của chúng ta là kết quả đạt tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 10-2023: 3’31”61. Các đội tiếp sức 4x400m nữ ở nhóm 16 suất đang an toàn tranh vé gồm Hà Lan, Jamaica, Anh, Canada, Bỉ, Italy, Ba Lan, Mỹ, Cuba, CH Ailen, Pháp, Nigeria, Bahrain, Đức, Hungary, CH Dominica. Đội tiếp sức 4x400m nữ của CH Dominica xếp vị trí 16 và đang giữ kết quả 3’27”84. Do đó, để nằm trong nhóm 16 đội có kết quả tốt nhất, điền kinh Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều để vượt thông số trên dù thực tế vô cùng khó khăn.

Tin cùng chuyên mục