Tiến Linh không có tên cùng đội tuyển Việt Nam đến Hải Phòng

Khác với những lo ngại về phong độ chưa được tốt của Công Phượng và Quang Hải trong thời gian qua sẽ khó có tên trong danh sách tiếp đón Hồng Kông (TQ) tới đây. Vào chiều 12-6, HLV Troussier đã công bố danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó tất cả các cựu binh trên đều có mặt.
Đội tuyển "2 trong 1" đã tập luyện cùng nhau hơn 1 tuần qua
Đội tuyển "2 trong 1" đã tập luyện cùng nhau hơn 1 tuần qua

Đây chỉ mới là danh sách rút gọn, bởi theo quy định ở các trận đấu quốc tế thì sẽ có thêm 6-7 cầu thủ bị loại trước trận đấu trên. Nhưng trước mắt, việc ông Troussier không để dành các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho trận gặp Syria mà điền tên ngay từ trận gặp Hồng Kông (TQ) cũng là dịp tạo cơ hội cho tất cả thể hiện mình. Ngay cả Văn Toàn, đến ngày 12-6 mới đến trình diện thầy Troussier, nhưng những thể hiện của anh trong thời gian qua tại K-League đã tạo niềm tin với “Phù thủy trắng”.

Ở danh sách rút gọn 30 cầu thủ, ngoại trừ thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã chia tay đội tuyển để tiếp tục điều trị chấn thương, 4 cầu thủ khác không nằm trong sự lựa chọn của HLV Philippe Troussier đợt này là hậu vệ Schmidt Adriano, Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long.

Tiến Linh tiếp tục ở lại Hà Nội để tập phục hồi

Tiến Linh tiếp tục ở lại Hà Nội để tập phục hồi

Trong 4 cầu thủ này, Thành Chung bị rối loạn tiêu hóa từ trước khi lên tập trung và không đủ 100% thể lực để tập luyện, còn Trọng Long thì gặp chấn thương về cơ nên lỡ cơ hội. 4 cầu thủ này cũng sẽ kết thúc đợt tập trung cùng đội tuyển và trở về CLB. Bên cạnh đó, 4 cầu thủ thuộc đội U23 cũng được đôn lên đội tuyển Việt Nam đợt này gồm Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và Nguyễn Văn Tùng.

Theo kế hoạch, ngày 13-6, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về Hải Phòng để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho màn ra mắt trên SVĐ Lạch Tray. Nhóm cầu thủ còn lại ở Hà Nội (trong đó có Tiến Linh đang tập phục hồi) sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn lực lượng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, thi đấu trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển Syria vào ngày 20-6 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Tin cùng chuyên mục