Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, khen thưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 28-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các thành viên của Đội tuyển U23 Việt Nam và HLV trưởng Park Hang-seo sau khi đội về nước từ VCK giải U23 châu Á 2018. Trước khi đến trụ sở Chính phủ, toàn đội đã có lễ báo công ở Lăng Bác. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ của đội U23 Việt Nam. Ảnh: QUANG HIẾU
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ của đội U23 Việt Nam. Ảnh: QUANG HIẾU

Tham dự buổi gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện… 

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ: Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Trưởng đoàn đội U23 Việt Nam ông Dương Vũ Lâm đã thay mặt toàn đội phát biểu, báo cáo về quá trình thi đấu tại giải. Sau đó, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể đội U23 Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc tại VCK giải U23 châu Á năm 2018. 

HLV Park Hang-seo cùng hai cầu thủ Quang Hải và Tiến Dũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: QUANG HIẾU
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại VCK giải U23 châu Á 2018, đội U23 Việt Nam đã đạt thành tích giành vị trí Á quân sau khi để thua đội U23 Uzbekistan 1-2 trong trận tranh chung kết.

Vào buổi tối cùng ngày, toàn đội đã đến sân Mỹ Đình để tham dự Gala mừng công. 

Tin cùng chuyên mục