Thể thao Việt Nam: Nỗi lo mang tên Asian Games

Cách đây 4 năm, từ Asian Games 15-2006 tại Doha (Qatar) trở về, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam khi ấy là ông Nguyễn Hồng Minh đã công khai xin lỗi người hâm mộ vì đoàn thể thao Việt Nam đã không đạt được chỉ tiêu như ban đầu đề ra là từ 5-7 HCV, vì chỉ giành được có 3, trong lúc tham dự đến 247 tuyển thủ ở 23 môn thi đấu. Bốn năm sau, đoàn thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tranh tài ở Á vận hội tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11 tới chăng?
Thể thao Việt Nam: Nỗi lo mang tên Asian Games

Cách đây 4 năm, từ Asian Games 15-2006 tại Doha (Qatar) trở về, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam khi ấy là ông Nguyễn Hồng Minh đã công khai xin lỗi người hâm mộ vì đoàn thể thao Việt Nam đã không đạt được chỉ tiêu như ban đầu đề ra là từ 5-7 HCV, vì chỉ giành được có 3, trong lúc tham dự đến 247 tuyển thủ ở 23 môn thi đấu. Bốn năm sau, đoàn thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tranh tài ở Á vận hội tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11 tới chăng?

  • Đâu là thế mạnh?

Ngay từ sau Olympic Athens 2004, những nhà hoạch định chiến lược của thể thao Việt Nam đã vội vã lên một kế hoạch, nhằm tập trung những môn thể thao mũi nhọn, cùng những VĐV ưu tú nhất để tập trung cho đấu trường Asian Games và Olympic sau đó, vì họ đã nhìn thấy sự tụt hậu rất lớn của thể thao nước nhà khi bước ra đấu trường lớn thế giới, nếu chỉ so với những đối thủ trong cùng khu vực như Thái Lan, Philippines, Singapore…

Tuy nhiên, có vẻ như cái kế hoạch ấy chỉ là sự “hứng khởi” tức thời, sau những thể hiện yếu kém của thể thao Việt Nam tại Olympic Athens 2004. Bởi sau đó 2 năm, tại Asian Games 15-2006, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên xuất quân tham dự với lực lượng đông nhất: 357 thành viên, trong đó có 247 tuyển thủ, nhưng rốt cuộc chỉ đoạt vỏn vẹn 3 HCV và xếp thứ 19 trong bảng tổng sắp huy chương, kém hơn kỳ Á vận hội cách đấy 4 năm tại Pusan (Hàn Quốc), đoạt được 4 HCV.

Chính vì thế, ông Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và cho biết sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc cho Olympic Bắc Kinh 2008 và Asian Games 2010 sau.

Nay, khi ông Nguyễn Hồng Minh đã nghỉ hưu và thể thao Việt Nam đã không ít lần lên kế hoạch về việc tập trung những môn thể thao mũi nhọn cho các đấu trường lớn hơn, bởi đấu trường SEA Games giờ xem ra đã có vẻ chật chội. Tuy nhiên, khi Asian Games 16 chỉ còn 5 tháng nữa là khởi tranh, nhưng câu hỏi đâu là mũi nhọn của thể thao Việt Nam trong việc tranh đoạt huy chương, mới thấy giật mình hốt hoảng, bởi những kế hoạch ấy vẫn chỉ nằm trên giấy là chính…

Bởi thế, những môn từng đoạt huy chương ở các đấu trường châu lục và thế giới, đương nhiên karatedo, taekwondo, wushu, cầu mây, bắn súng, cờ vua, cờ tướng… sẽ phải lãnh nhiệm vụ lấy vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng với thực tế hiện nay, cùng sự chuẩn bị của các môn, khiến người ta phải lo lắng về một “điệp vụ bất khả thi” của các đội tuyển kể trên.

Trắng vàng ở SEA Games 25-2009, liệu các cô gái cầu mây Việt Nam có bảo vệ được 2 chiếc HCV đã đoạt được tại Asian Games 2006 vào tháng 11 tới? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trắng vàng ở SEA Games 25-2009, liệu các cô gái cầu mây Việt Nam có bảo vệ được 2 chiếc HCV đã đoạt được tại Asian Games 2006 vào tháng 11 tới? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

  • Những dự báo không sáng sủa

Trong những bước chuyển động cho Asian Games 16 vừa qua, không kể những nước có nền thể thao mạnh của châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… chi cho cao xa, chỉ nội thấy những tuyên bố mạnh miệng của các nước trong khu vực đã khiến người ta phải âu lo cho thể thao Việt Nam.

Lấy Philippines, quốc gia thời gian qua luôn đứng sau Việt Nam ở các kỳ SEA Games, làm minh chứng. Mới đây, nước này đã điều chỉnh chỉ tiêu tranh đoạt từ 6 lên thành 10 HCV, và nói thẳng tưng rằng: họ đã bỏ ra một số tiền lớn để tập trung đầu tư chuyên biệt cho hơn 100 tuyển thủ ở 28 môn thể thao trong việc lấy HCV tại Asian Games sắp tới, chứ không đầu tư dàn trải vì cũng chẳng có nhiều tiền để làm điều ấy. và nếu không đoạt được chỉ tiêu 10 HCV thì xem như đó là một thất bại rất nặng nề, khi ấy cần phải xem lại cách đầu tư tập trung những môn thể thao Olympic. Lời tuyên bố của giới chức thể thao Philippines khiến chúng ta không thể không nghĩ đến thể thao Việt Nam.

Ngay từ đầu năm 2010, trong bản tham luận của Vụ thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT đã xác định rõ, nhiệm vụ trọng tâm của thể thao nước ta trong năm nay chính là Asian Games 2010, và đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ góp mặt ở 25 môn, với khoảng 400 thành viên, trong có có gần 300 tuyển thủ và chỉ tiêu sẽ đoạt từ 5-6 HCV. Chỉ những con số giữa Philippines và Việt Nam đã nói lên nhiều điều!

Thế nhưng, điều người hâm mộ lo lắng hơn cả, là dù đưa ra chỉ tiêu khá khiêm tốn, nhưng thể thao Việt Nam có đạt được hay không mới là vấn đề quan trọng. Bởi hiện nay, qua những phân tích và đánh giá thực tế thì hầu hết ở các môn thể mạnh của chúng ta đều đang… khá yếu so với các đối thủ. Đó là chưa nói đến việc đa số BHL các đội tuyển đều tự “khiêm tốn”, với những phát biểu chung chung theo kiểu “sẽ cố đoạt thành tích cao nhất có thể” hoặc “HCB là vừa tầm”… như một cách thủ thế, nhằm tránh áp lực. Vô hình chung, chính tư tưởng “núp lùm” ấy dễ khiến các tuyển thủ rơi vào trạng thái tự ti và thi đấu theo kiểu được chăng hay chớ, vì “như thế đã là quá tốt”, chứ không quyết liệt trong việc vươn tới tầm cao.

Nêu những vấn đề này trước khi đại hội diễn ra, ở đây, chẳng phải chúng tôi đang bi quan hóa và không tin tưởng vào đoàn thể thao nước nhà, nhưng thà nhìn trước sự việc để rồi có sự chuẩn bị cho chu đáo và nghiêm túc hơn, dù quỹ thời gian đã không còn nhiều, vẫn tốt hơn là để đến khi mọi chuyện xảy ra như dự báo thì lại tiếp tục “bài ca” rút kinh nghiệm. Mà điều này, cứ sau mỗi kỳ Asian Games hay Olympic là lại diễn ra ở đoàn thể thao Việt Nam, nhưng vẫn chẳng thay đổi gì.

ĐỖ TUẤN

Liu Xiang được chủ nhà Trung Quốc kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung 110m rào.

Liu Xiang được chủ nhà Trung Quốc kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung 110m rào.

Xe đạp Hàn Quốc nuôi tham vọng sẽ độc bá ở nội dung đua lòng chảo.

Xe đạp Hàn Quốc nuôi tham vọng sẽ độc bá ở nội dung đua lòng chảo.

Tin cùng chuyên mục