Thái Lan trắng tay rời VCK futsal châu Á 2022

Đại diện cuối cùng của futsal Đông Nam Á góp mặt đến ngày thi đấu cuối của VCK futsal châu Á 2022 là Thái Lan đã khép lại VCK với trận thua đậm 2-8 trước Uzbekistan trong trận tranh hạng Ba vào tối 8-10.

Uzbekistan giành HCĐ tại giải năm nay
Uzbekistan giành HCĐ tại giải năm nay

Hai đội vốn được đánh giá là cân sức, từ thành tích trong quá khứ cho đến phong độ hiện tại nên cùng nhập cuộc với lối chơi nhanh và giằng co từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, Thái Lan vượt lên dẫn 1-0 do công của Narongsak Wingwon từ cú sút cận thành tung lưới thủ môn Rustam. Nhưng chỉ sau đó 15 giây, Uzbekistan kịp có bàn gỡ hoà khi Worasak Srirangpirot lúng túng để mất bóng và Ilkhomjon Khamroev chớp thời cơ ghi bàn cho Uzbekistan.

Phút thứ 7, Uzbekistan vượt lên dẫn 2-1 từ tình huống đá phạt góc. Ropiev Davron sút căng đưa bóng dội cả xà ngang và cột dọc. Khi tất cả cầu thủ Thái Lan như… chôn chân bởi bất ngờ, Choriev nhanh chóng đá bồi ghi bàn cho đội nhà.

Bị dẫn bàn, Thái Lan dần đánh mất thế trận mạch lạc trước đó và liên tục bị Uzkekistan uy hiếp khung thành và thua thêm 2 bàn trước khi hiệp 1 khép lại sau các bàn thắng của Tulkinov và Khusniddin.

Thái Lan trắng tay rời VCK futsal châu Á 2022 ảnh 1 Hàng thủ của Thái Lan luôn vất vả trước sức ép từ Uzbekistan

Sang hiệp 2, Uzbekistan tiếp tục tạo thế trận tốt hơn, trong khi Thái Lan gần như mất tinh thần. Liên tiếp các phút 21 và 22, Thái Lan lãnh liên tiếp 2 bàn thua từ các pha dứt điểm của Juraev và Rakhmatov.

Không còn gì để mất, Thái Lan đá power-play khi mà hiệp hai mới diễn ra chưa hết ba phút. Tuy nhiên, họ chỉ kiếm được một bàn nhờ công của Srirangpirot ở phút 26, trong khi thủng lưới thêm hai bàn ở phút 25 và 30.

Thua cách biệt 2-8, Thái Lan trắng tay rời giải.

Tin cùng chuyên mục