Tân HLV Troussier: Cùng học trò tập đến khuya, ngồi ăn cơm khay đầy giản dị

“Có phải U19 Việt Nam tập luyện không?” - chúng tôi hỏi một đồng nghiệp cùng phòng. Khi ấy đã gần 22g tối, cả 2 đứng ở góc ban công nhìn xuống thấy có một nhóm khoảng 25-30 cầu thủ khoác lên bộ trang phục giống hệt đội tuyển quốc gia đang miệt mài tập luyện dưới sự giám sát của đội ngũ ban huấn luyện.
HLV Philippe Troussier từng có 2 nằm gắn bó với U19 Việt Nam
HLV Philippe Troussier từng có 2 nằm gắn bó với U19 Việt Nam

Chỉ cần thoáng qua, vị đồng nghiệp kia đã khẳng định chắc nịch, đấy là đội tuyển U19 của HLV Philippe Troussier dẫn dắt. Sẽ là chuyện bình thường nếu toàn đội ra sân tập với khung giờ như vậy tại nước ngoài. Nhưng ở Việt Nam thì chuyện xưa nay hiếm. Với tâm lý cần được nghỉ ngơi và sắp đi ngủ, thì ai lại tập luyện vào cái giờ thế kia! Riêng các tài năng U19 cũng sẽ khó tránh sự bỡ ngỡ vì bị xáo trộn nhịp sinh hoạt cho mà xem.

Những buổi tập kết thúc vào canh khuya

Đó là dịp chúng tôi có 2 tuần “đóng quân” tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, để thuận lợi cho việc tác nghiệp ở vòng chung kết Giải U19 quốc gia vào tháng 6-2020. Cùng thời điểm, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Troussier cũng bắt đầu bước vào trại huấn luyện ở đây. Trước khi cầm “quyền trượng” ở đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam, chiến lược gia người Pháp từng có 2 năm gắn bó cùng các tuyển thủ U19 trong kế hoạch “săn vé” dự U20 World Cup 2021.

Để thoả mãn cho tính tò mò, hôm sau chúng tôi quyết định hỏi một số thành viên U19 Việt Nam về quyết định tập luyện vào khung giờ “đặc biệt” của ông Troussier. Và khi nhận được câu trả lời, mới hiểu được sự tỉ mỉ và làm việc đầy khoa học, để hướng đến chất lượng làm việc phải đạt đến hiệu quả hoàn hảo của chiến lược gia người Pháp.

Ông Troussier cho các tuyển thủ U19 Việt Nam tập luyện vào giờ tối

Ông Troussier cho các tuyển thủ U19 Việt Nam tập luyện vào giờ tối

Theo như các thành viên trong đội chia sẻ, tập buổi tối sẽ giúp các học trò tránh đi cái nóng 35-37 độ C vào ban ngày của mùa hè miền Bắc, đảm bảo nền tảng thể lực để thể hiện những phẩm chất tốt nhất. Kế tiếp, ông Troussier muốn toàn đội sớm thích nghi múi giờ của Uzbekistan - nước chủ nhà vòng chung kết Giải U20 châu Á 2020. Thứ 3, nhà cầm quân này dành cả buổi chiều để tìm kiếm thêm các cầu thủ triển vọng thông qua Giải U19 quốc gia, để bổ sung cho U19 Việt Nam. Ông không muốn để một nhân tài nào bị bỏ sót. Và quan trọng nhất, khung giờ này hệ thống sân bãi tại PVF đều đóng cửa, giúp học trò của ông Troussier có được sự tập trung cao, tránh bị làm phiền từ mọi người để lĩnh hội giáo án huấn luyện.

Đều đặn vào 20g hoặc 21g tối hàng ngày, ánh đèn của sân tập PVF được bật sáng hết công suất để phục vụ buổi tập của thầy trò HLV Troussier. Những buổi rèn quân của “Phù thủy Trắng” kéo dài 2-3 tiếng, thường kết thúc vào giờ khuya. Tuy chỉ đứng từ xa, nhưng người viết cảm thấy rõ sự ân cần, tận tình giúp đỡ các học trò của nhà cầm quân sinh năm 1955. Mọi thứ được biểu hiện thông qua những lần ông thầy cất tiếng hét lớn, tạm dừng buổi tập để nhắc nhở, hay trực tiếp đến nắn lại tư thế sai của học trò... và cả phát cáu khi ai đó làm không đúng yêu cầu. Người đàn ông nổi tiếng với sự khắt khe này, muốn tất cả cộng sự phải dành sự tập trung tối đa vào công việc.

Ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết của của người thầy đã nâng bước chuyên môn cho các học trò. Những tuyển thủ U19 được HLV Troussier thị phạm năm nào, như Lương Duy Cương, Phạm Văn Hữu (Đà Nẵng), Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Lê Quốc Nhật Nam (Viettel FC)... nay đã có chỗ đứng ở sân chơi V-League lẫn hạng Nhất, thậm chí có người còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

“Làm việc với HLV Troussier, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết và tình cảm của thầy dành cho các cầu thủ. Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc, luôn tạo áp ra một áp lực rất lớn và muốn học trò phải làm quen được điều này. Tập sai, không đúng ý đồ thì HLV yêu cầu ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi đã có sự trưởng thành hơn về chuyên môn”, Lê Quốc Nhật Nam, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam, nhớ lại khoảng thời gian được HLV Troussier chỉ tay hướng dẫn.

Suất cơm khay đầy giản dị

Các đội tuyển Việt Nam thường có những quy định đầy khắt khe trong việc giữ khoảng cách và tiếp xúc với truyền thông. Vì thế, khoảng thời gian sinh hoạt cùng U19 Việt Nam ở PVF đã mở ra cơ hội hiếm hoi để chúng tôi được dịp gần gũi với các tuyển thủ, và đặc biệt hiểu hơn về HLV Troussier, người vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 và quốc gia Việt Nam từ tháng 3 tới.

Có một câu chuyện thú vị thế này. Là chuyên gia nước ngoài, ông Troussier được hưởng chế độ đãi ngộ riêng biệt, với suất ăn có giá trị dinh dưỡng cao, cùng một khu vực ăn riêng. Nhưng “Phù thủy Trắng” đã không dùng đến đặc quyền của mình. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp ngồi ăn cơm khay cùng các học trò ở phòng bếp PVF. Thông qua sự tương tác này, ông muốn tìm hiểu hơn tâm tư nguyện vọng của mỗi cầu thủ.

Ông Troussier được chọn để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam hướng đến việc hiện thức hóa giấc mơ World Cup

Ông Troussier được chọn để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam hướng đến việc hiện thức hóa giấc mơ World Cup

“HLV Troussier thường xuyên dùng bữa cùng các thành viên U19 Việt Nam. Yêu cầu của thầy là đến giờ ăn, toàn đội phải đi cùng nhau vào bếp. Nghiêm khắc trong công việc, nhưng ngoài đời thầy vui tính lắm! Toàn đội còn được HLV mời đi ăn BBQ”, cựu học trò U19 Việt Nam của ông Troussier nhớ loại.

Chính sự quan tâm ân cần và hỏi thăm từ người thầy đã gắn kết U19 Việt Nam thành một khối, xem nhau như các thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao ông Troussier cùng U19 Việt Nam cầm hòa U19 Nhật Bản 0-0 ở vòng loại Giải U20 châu Á 2020. Chính lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng đề cao sự chắc chắn ở hàng thủ đã đưa toàn đội đoạt tấm vé thông hành đến vòng chung kết châu lục. Chỉ tiếc giấc mơ U20 World Cup của ông Troussier cùng các học trò trở nên dang dở, vì giải đấu phải hủy do Covid-19.

Nhưng giờ đây, ông sẽ có cơ hội nối lại hành trình đến với World Cup, khi tiếp quản công việc ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hy vọng với kinh nghiệm từng 2 lần cầm quân dự World Cup, đưa Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, “Phù thủy Trắng” sẽ sớm hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tin cùng chuyên mục