Tân binh của đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Filip: Hãy tin vào tôi!

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip vô cùng hạnh phúc khi được HLV Philippe Troussier trao cơ hội cho lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, để chuẩn bị tham dự Asian Cup 2023.

Nguyễn Filip hạnh phúc khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.
Nguyễn Filip hạnh phúc khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

“Thời gian qua, tôi cũng đã cảm nhận được sự kỳ vọng mà người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Tất cả rất chờ đợi vào việc tôi có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Họ ủng hộ và đặt niềm tin lớn vào tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, làm sao để giúp ích cho đội tuyển Việt Nam và không phụ lòng mọi người. Hãy tin ở tôi!”, nam thủ môn chia sẻ ở buổi livestream được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức vào chiều 25-12.

Phát biểu của Nguyễn Filip được phát sóng sau khi danh sách 34 cầu thủ nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2023 của HLV Troussier đã công bố ít phút trước đó. Nguyễn Filip là một trong 4 tân binh của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại “Phù thủy trắng”.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, còn mẹ gốc Đông Âu. Xuất thân từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague, anh từng được bầu chọn cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Giải VĐQG CH Czech mùa giải 2018-19.

Đã từ lâu, nam thủ môn có ý định nhập quốc tịch Việt Nam, với hy vọng được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng trở ngại của anh là chưa có đủ thời gian sinh sống ở quê hương. Đến khi đầu quân cho CAHN từ cuối giai đoạn một V-League 2023, cộng với sự hỗ trợ từ các ban ngành, Nguyễn Filip đã chính thức trở thành công dân nước CHXHCN Việt Nam cách đây hai tuần.

Sự xuất hiện của Nguyễn Filip tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn cùng Đặng Văn Lâm, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Bằng tất cả sự tự hào và hãnh diện, Nguyễn Filip nhấn mạnh, việc được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trở thành bước ngoặt vô cùng quan trọng với sự nghiệp của nam thủ môn.

Anh tiếp lời: “Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của tất cả thành viên trong trong đình của mình. Với bất kỳ cầu thủ nào thì việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam thật tuyệt vời. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà tôi hướng đến. Tôi hy vọng bản thân sẽ có cơ hội được ra sân cho đội tuyển Việt Nam”.

3-8687.jpg
Hai Long trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 3 năm.

Hòa cùng niềm vui với Nguyễn Filip còn có Nguyễn Hai Long, một tân binh khác của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Tiền vệ 23 tuổi từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam từ năm 2020. Nhưng đến khi có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC trong thời gian, Hai Long mới lọt vào “mắt xanh” của ông Troussier.

Cầu thủ có xuất phát điểm từ lò Viettel FC chia sẻ: “Đã từ lâu tôi mới được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc vẫn như lần đầu tiên được trao cơ hội. Được gọi lên tuyển Việt Nam là mục tiêu cao cả nhất của cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để tìm kiếm cơ hội”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại ở Hà Nội vào ngày 31-12. Toàn đội duy trì hoạt động tập luyện đến ngày 5-1-2024 trước khi lên đường sang Qatar bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho Asian Cup 2023. Năm ngày trước trận ra quân với Nhật Bản, HLV Troussier cùng các học trò có trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” với Kyrgyzstan vào ngày 9-1-2024. Sau đó, chiến lược gia người Pháp sẽ chốt 26 cầu thủ chính thức tham dự ngày hội lớn của bóng đá châu lục.

Theo lịch thi đấu ở bảng D thuộc Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1). Mục tiêu trước mắt của toàn đội là vượt qua được vòng bảng.

Tin cùng chuyên mục