Tâm điểm đội chủ nhà

Với thủ lĩnh Neymar trên tuyến đầu, chủ nhà U.23 Brazil đang nêu quyết tâm giành chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Khởi tranh bóng đá nam Olympic Rio 2016

Với thủ lĩnh Neymar trên tuyến đầu, chủ nhà U.23 Brazil đang nêu quyết tâm giành chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Chiếc HCV Olympic là danh hiệu quốc tế duy nhất còn thiếu trong lịch sử lừng lẫy của bóng đá Brazil, dù đội tuyển quốc gia của họ đã 5 lần lên ngôi số 1 thế giới. Tại Olympic London cách đây 4 năm, Brazil vốn được đánh giá rất cao đã vào đến chung kết, nhưng bất ngờ để thua Mexico 1-2. Trong lịch sử các kỳ Olympic, đây là lần thứ 3 Brazil thất bại trong trận tranh HCV, họ cũng có thêm 2 lần giành HCB.

Neymar được kỳ vọng sẽ mang về chiếc HCV Olympic cho Brazil

Vì vậy, bất chấp việc tuyển Brazil đã không thắng danh hiệu lớn nào kể từ sau Copa America 2007, LĐBĐ nước này vẫn quyết định rút ngôi sao sáng nhất là tiền đạo Neymar khỏi kế hoạch dự Copa America Centenario hồi tháng 6 vừa qua. Ở một sân chơi dành cho các cầu thủ tiềm năng như Olympic, chân sút 24 tuổi đang khoác áo Barcelona chính là siêu sao duy nhất góp mặt. Ngoài ra, đội hình chủ nhà còn bao gồm những tài năng được săn đón nhất châu Âu lúc này là Gabriel Barbosa và Gabriel Jesus, cùng những cầu thủ đẳng cấp ở hàng hậu vệ như Marquinhos (Paria SG) và Rafinha (Barcelona).

Hôm nay, Brazil sẽ khởi đầu chiếc dịch “săn vàng” bằng trận đối đầu U.23 Nam Phi ở lượt trận đầu tiên bảng A (cặp đấu còn lại là giữa U.23 Iraq và U.23 Đan Mạch). HLV Rogerio Micale, người đã dẫn dắt U.20 Brazil vào chung kết World Cup U.20 hồi năm ngoái, đánh giá: “Kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ phụ thuộc vào Neymar, đó là điều mọi HLV trên thế giới đều sẽ làm. Sự góp mặt của cậu ấy ở chiến dịch này vượt quá sự mong đợi của tôi. Neymar là một cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi có thể chờ đợi những thành công mà cậu ấy sẽ mang lại”.

***

Lượt trận đầu tiên vòng bảng cũng sẽ đồng loạt khởi tranh vào hôm nay, trong đó những đối thủ lớn nhất của Brazil sẽ lộ diện.

Mối đe dọa lớn nhất của đội chủ nhà chính là đối thủ truyền kiếp Argentina. Dù chỉ mới trở lại sau lần vắng mặt tại Olympic London 2012, nhưng U.23 Argentina chính là chủ nhân của chiếc HCV của 2 kỳ giải trước đó (2004 và 2008), sẽ mang đến Brazil đội hình có chất lượng rất cao với bộ đôi tiền đạo Angel Correa (Atletico Madrid) và Giovanni Simeone - con trai của HLV Diego Simeone. Argentina khởi đầu bảng D bằng trận đối đầu Bồ Đào Nha, trong khi cặp đấu còn lại là giữa Honduras và Algeria.

Chủ nhân tấm HCV môn bóng đá nam Olympics gần nhất, Mexico dù mang đến giải lần này đội hình kém chất lượng hơn so với ở London cách đây 4 năm, nhưng với một nền bóng đá trẻ rất phát triển thì họ vẫn là một ứng viên sáng giá. Bảng C khởi đầu bằng trận đấu giữa Mexico với một ứng viên nặng ký khác là Đức. Ở cặp đấu còn lại, Hàn Quốc sẽ gặp đối thủ lót đường Fiji.

Bảng đấu còn lại, bảng B, đang được đánh giá là một cuộc đua cân bằng. Thụy Điển sẽ gặp Colombia, còn Nigeria đối đầu Nhật Bản.

Bảng A gồm Brazil, Nam Phi, Iraq, Đan Mạch. Bảng B có Thụy Điển, Colombia, Nigeria, Nhật Bản. Hàn Quốc, Fiji, Mexico, Đức là những đội nằm ở bảng C. Bảng D có Bồ Đào Nha, Argentina, Algeria và Honduras.

Môn bóng đá nữ tại Olympic năm nay có 12 đội thi đấu, được chia làm 3 bảng, chọn các đội nhất nhì và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục