Tại sao Bayern trì hoãn bán Pavard cho Inter Milan?

Ngay cả khi Benjamin Pavard bộc lộ rõ quyết tâm ra đi, Bayern Munich vẫn chần chừ về quyết định bán tuyển thủ Pháp cho Inter Milan. Dù "Hùm Xám" nhận thức rõ rằng nếu chậm trễ, họ sẽ mất trắng Pavard vào mùa hè năm sau...
Bayern trì hoãn bán Pavard cho Inter Milan
Bayern trì hoãn bán Pavard cho Inter Milan

Nguyên nhân bởi Bayern Munich không có nhiều lựa chọn nhân sự cho vị trí hậu vệ phải. Ngoài Benjamin Pavard, HLV Thomas Tuchel còn Noussair Mazraoui và Bouna Sarr. Chưa kể đến đội phó Joshua Kimmich cũng đá được hậu vệ phải.

Nghe có vẻ ổn nhưng thực tế thì ngược lại. Kimmich khẳng định muốn đá tiền vệ hơn hậu vệ với Tuchel. Mazraoui thể chất chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Bouna Sarr từ lâu không còn được trọng dụng. Chưa kể tuần trước, Bayern còn chia tay tài năng Josip Stanisic chuyển sang Leverkusen.

Bayern từng muốn đưa về Kyle Walker để thay thế Pavard

Bayern từng muốn đưa về Kyle Walker để thay thế Pavard

HLV Tuchel muốn Pavard rời đi chỉ khi đã có sự thay thế xứng đáng. Đây lại là điều khó với Bayern lúc này trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng sắp đóng cửa. Mục tiêu hàng đầu Kyle Walker thì đã hụt từ lâu. Hồi tuần trước, Kicker còn đưa tin rằng, Bayern sẵn sàng giữ lại Pavard cho đến hết hợp đồng để đảm bảo chiều sâu đội hình, mặc cho ý chí của nhà vô địch World Cup 2018.

Tuy nhiên chuyện có thể không phức tạp đến thế. Trong chiến thắng Ausburg vừa qua, Konrad Laimer được điều xuống đá hậu vệ thay cho Mazraoui ở hiệp 2, tuyển thủ Áo thi đấu hiệu quả. Có thể đây sẽ là phương án được HLV Tuchel sử dụng. Với Pavard, anh chỉ còn chờ ngày sang Italia khi những thủ tục cuối cùng đang được Inter hoàn tất.

Tin cùng chuyên mục