AFC Champions League 2005 cận ngày khai mạc

Sự chuẩn bị cho hành trình đầy khó khăn

Dù không xem nhẹ mặt trận AFC Champions League vốn nằm ngoài tầm với của bóng đá Việt Nam, nhưng lực lượng các CLB hiện nay không được dư thừa như những CLB chuyên nghiệp các nước khác ở châu lục. Chỉ gói gọn 25 cầu thủ, thực tế thì đủ yêu cầu đáp ứng chuyên môn nhưng khi không đến 20 người là trở ngại lớn với cả HA.GL lẫn HL.BĐ trong những ngày tới.
Sự chuẩn bị cho hành trình đầy khó khăn

Dù không xem nhẹ mặt trận AFC Champions League vốn nằm ngoài tầm với của bóng đá Việt Nam, nhưng lực lượng các CLB hiện nay không được dư thừa như những CLB chuyên nghiệp các nước khác ở châu lục. Chỉ gói gọn 25 cầu thủ, thực tế thì đủ yêu cầu đáp ứng chuyên môn nhưng khi không đến 20 người là trở ngại lớn với cả HA.GL lẫn HL.BĐ trong những ngày tới.

  • Hoa Lâm - Bình Định: "Ưu tiên hàng đầu là ở V-League"

Đó là phát biểu của ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở TDTT tỉnh Bình Định kiêm Trưởng đoàn bóng đá HL.BĐ. Lực lượng không được mạnh mẽ, khó dung hòa cho cả hai giải cho nên việc kén chọn giải đấu là điều tất yếu: “Giai đoạn sắp đến sẽ có nhiều khó khăn và tùy thời điểm, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng nào để tham dự AFC Champions League bởi ưu tiên hàng đầu vẫn là V-League”.

Dù rơi vào bảng vòng loại có phần nhẹ nhàng hơn năm rồi nhưng trong tình thế V-League ngày càng quyết liệt, việc lựa chọn thời điểm để đưa lực lượng mạnh hay yếu tranh tài ở giải đấu khu vực là sự lựa chọn hàng đầu của BHL. Trước tiên, HL.BĐ  phải nỗ lực giành điểm tối đa trong trận đấu trên sân nhà sắp đến khi gặp TMN.CSG bởi sau đó, họ bắt đầu chuỗi ngày di chuyển suốt chiều dài đất nước cũng như đi ra nước ngoài.

Sau trận gặp TMN.CSG vào ngày 5-3, HL.BĐ sẽ lên đường sang Busan (Hàn Quốc) để gặp đội chủ nhà vào ngày 9-3; ngày 13-3 phải có mặt tại Long An để gặp GĐT.LA ở V-League; 3 ngày sau lại đóng vai trò chủ nhà trước Persebaya ở AFC Champions League... Khó khăn trở lại sau khi M.Hải Phòng không đồng ý đổi sân thi đấu như ban đầu và trận so tài lượt đi giữa hai đội vào ngày 2-4 sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray. Bốn ngày sau, HL.BĐ sẽ phải có mặt ở Quy Nhơn để tiếp Krung Thai Bank.

Nếu không tính trận gặp Busan vào ngày 9-3, các trận đấu ở V-League của HL.BĐ vốn dĩ cũng đã khó khăn. Lượt thứ 5 tiếp TMN.CSG; đến lượt trận thứ 6 sẽ đóng vai khách trên sân Long An trước chủ nhà GĐT.LA sau hai trận thi đấu trên các sân cỏ phía Bắc.

Phía trước là một lịch thi đấu khá dày và đầy tính khốc liệt, với 4 điểm hiện tại chỉ mang giá trị nâng cao tinh thần cho đội bóng đất võ trong giai đoạn khởi đầu đầy chông gai của một loạt đội mạnh. Có nhận định là 12 đội tham dự V-League năm nay đều là... đại gia, cũng vì vậy mà không có đội nào tự cho phép mình thả lỏng trong bất kỳ trận đấu nào và Hoa Lâm-Bình Định cũng không là ngoại lệ.

  • Hoàng Anh - Gia Lai sẽ "cương" trong trận gặp Suwon Bluewings
Sự chuẩn bị cho hành trình đầy khó khăn ảnh 1

HA-GL trong trận Siêu cúp với đội Bình Định. (Ảnh tư liệu)

Suwon Bluewings là một tên tuổi lớn không chỉ của bóng đá Hàn Quốc mà còn của khu vực châu Á. Dù xác định AFC Champions League là một sân chơi vượt tầm nhưng lãnh đạo đội HA.GL xem ra không có ý định sớm đầu hàng. “Quả thật các đối thủ của HA.GL ở giải này khá nặng ký, đều là các nhà vô địch của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc”, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nói, “nhưng chúng tôi không hề có ý định buông xuôi.

Tất cả các trận đấu này sẽ là cơ hội bổ ích để các cầu thủ cọ xát với những đối thủ mạnh hơn trên nhiều mặt. Nhưng riêng trận gặp Suwon Bluewings ở ngày khai mạc trên sân Pleiku (9-3), chúng tôi sẽ bung hết lực để thi đấu. Đó sẽ là dịp để chúng tôi làm thước đo vị trí của mình so với một CLB mạnh của châu Á có khoảng cách như thế nào”.

Hai trận đấu ở V-League trước và sau cuộc so tài giữa Hoàng Anh-Gia Lai và Suwon Bluewings đều là những trận đấu trên sân khách tại các sân cỏ phía Nam, gặp Bình Dương ngày 5-3 và Delta-Đồng Tháp ngày 13-3. Tiếp đến là trận đấu quan trọng không kém khi tiếp GĐT.LA. Tuy nhiên, sau trận hòa Đà Nẵng rồi bị TMN.CSG cầm chân ngay trên sân nhà vừa qua, điều đó cho thấy các đội dường như đã tìm được kẽ hở của nhà đương kim vô địch.

Trở lại với cuộc đua song hành giữa V-League và AFC Champions League, Hoàng Anh-Gia Lai có thuận lợi hơn HL.BĐ bởi lực lượng của họ mạnh và ổn định hơn, nhưng lịch di chuyển như trên ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực của đội bóng. Trước mắt, giai đoạn khởi động của V-League vừa qua vẫn chưa xác định được những gương mặt nào sáng giá có thể đe dọa danh hiệu vô địch của đội bóng phố núi, nhưng sự so kè trên có thể sẽ rẽ sang một hướng khác là một nhóm nhiều đội cùng rượt đuổi HA.GL.

Xem AFC Champions League là dịp để cọ xát với các đối tượng mạnh trong khu vực đồng thời dung hòa để đảm bảo thể lực nhằm duy trì tốp đầu bảng ở V-League sẽ là việc làm không dễ dàng cho Ban huấn luyện đội HA.GL và phía trước, họ còn có một đích khác cao hơn: vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

Nguyễn Hoàng - Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục