Salah chỉ trích Liverpool vì không vào tốp 4

Tiền đạo của Liverpool, Mohamed Salah cho biết “không có lý do gì” để biện minh cho việc đội bóng của anh không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới, sau khi những cái tên ít kỳ vọng hơn là Newcastle và Man.United lần lượt giành 2 vị trí cuối cùng trong tốp 4 sau nhà vô địch Man.City và Arsenal.
Mohamed Salah thất vọng vì lần đầu không chơi ở Champions League kể từ khi đến Liverpool năm 2017.
Mohamed Salah thất vọng vì lần đầu không chơi ở Champions League kể từ khi đến Liverpool năm 2017.

Chiến thắng 4-1 của Man.United trước Chelsea ở trận đấu bù hôm thứ Năm đồng nghĩa kết thúc cơ hội mong manh của Liverpool, đội hiện đã chắc chắn sẽ cán đích ở vị trí thứ 5 và tham dự Europa League. Đây là lần đầu tiên Liverpool không thể giành quyền tham dự giải đấu hàng đầu cấp CLB châu Âu kể từ khi Salah gia nhập đội vào năm 2017. “Tôi hoàn toàn suy sụp”, Salah viết trên Twitter. “Hoàn toàn không có lý do gì để biện minh cho việc này. Chúng tôi đã có mọi thứ cần thiết để tham dự Champions League năm sau và chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi là Liverpool và đủ điều kiện tham dự Champions League là mức tối thiểu. Tôi xin lỗi nhưng ngay lúc này thật khó để viết một điều gì lạc quan. Chúng tôi khiến các bạn và chính chúng tôi thất vọng”.

Liverpool đã thắng 7 trận liên tiếp để trở lại cuộc đua giành vị trí trong tốp 4, nhưng trận hòa 1-1 trên sân nhà với Aston Villa hôm thứ Bảy đã chấm dứt hy vọng của họ, trước khi Newcastle và Man.United làm tốt phần việc của mình. HLV Jurgen Klopp - người đã dẫn dắt Liverpool tới 3 trận chung kết Champions League, giành được một chiến thắng - đã đúc kết mùa giải Premier League này bằng sự thừa nhận rằng “Chúng tôi đã quá lâu không đủ tốt. Chúng tôi đã biến Europa League thành giải đấu của mình. Việc chúng tôi phải dự Europa League là điều không thể tin được với tất cả các đội xung quanh chúng tôi. Điều đó thực sự khó khăn. Đã quá lâu rồi chúng tôi mới không thể nghe thấy thanh âm của Champions League, đó là khoảng cách mà chúng tôi đã bỏ lỡ”.

Đây cũng sẽ là một mùa hè quan trọng đối với Liverpool, họ cần một chiến lược nhân sự hoàn hảo để hy vọng có thể tái tạo lại năng lực cạnh tranh ở mùa giải tới, khi mà Man.City đang quá mạnh, còn Arsenal, Man.United đã sẵn sàng trở lại đỉnh cao trong khi Newcastle có thừa tham vọng. Cho đến lúc này, ít nhất 4 cái tên gồm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner và Alex Oxlade-Chamberlain đã xác nhận sẽ rời Anfield khi hợp đồng của họ hết hạn vào cuối mùa giải.

Tin cùng chuyên mục