Để chọn ngôi sao sáng nhất của Mexico tại giải đấu lần này, Pizarro sẽ là cái tên sáng nhất. Dù không phải thi đấu xuyên suốt từ đầu giải tới giờ, nhưng mỗi khi được trao cơ hội, tiền vệ 23 tuổi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đối đầu với Honduras ở tứ kết, chính Pizarro là người đã khai thông thế bế tắc nhằm giúp Mexico gỡ bỏ áp lực tinh thần. Đâu chỉ vậy, trong cả 90 phút có mặt trên sân, tiền vệ đang chơi cho Chivas Guadalajara thể hiện tài năng tuyệt vời khi thi đấu theo kiểu con thoi. Ngoài giúp điều tiết tốt ở khu trung tuyến, chính Pizarro khiến cho những pha bóng tấn công từ El Tri trở nên vô cùng nguy hiểm. Sau trận, giới chuyên môn cũng không ngần ngại chấm Pizarro với số điểm cao nhất cả đội.
Tiếp nối niềm tin, nên ở bán kết, nhiều khả năng Juan Carlos Osorio sẽ tiếp tục trọng dụng cậu học trò thay vì cá nhân khác. Và sẽ là thảm họa nếu như Jamaica để lỏng Pizarro.
Tất nhiên, HLV Theodore Whitmore cũng đã lường trước được điều này. Trả lời họp báo, thuyền trưởng Jamaica cũng thừa nhận làm mọi cách để triệt tiêu điểm mạnh từ El Tri. Một trong số đó là phong tỏa Pizarro sao cho tốt nhất, nhiệm vụ này sẽ được giao cho Watson. Với Watson, có thể anh không sắc bén bằng người đồng nghiệp về độ tinh quái, nhưng nền tảng thể lực cùng khả năng đeo bám lầm lì là thứ mà HLV Whitmore cần ở tiền vệ 33 tuổi. Dù biết là khó, nhưng chỉ cần “khóa chặt” được Pizarro, Watson sẽ gián tiếp giúp Jamaica có nhiều hy vọng chiến thắng hơn.