Real Madrid khiếu nại sau khi có thêm nhiều lạm dụng nhằm vào Vinicius

Real Madrid đã đệ đơn khiếu nại mới lên các Công tố viên Tây Ban Nha vào thứ Hai, sau khi có báo cáo về nhiều lời lẽ hận thù nhắm vào tiền đạo Vinicius Junior không chỉ trong khuôn khổ giải VĐQG Tây Ban Nha.

Vinicius Junior chịu nhiều lời lẽ lăng mạ và hạ nhục không chỉ trong khuôn khổ La Liga.
Vinicius Junior chịu nhiều lời lẽ lăng mạ và hạ nhục không chỉ trong khuôn khổ La Liga.

Đội bóng dẫn đầu La Liga cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha đối với trọng tài của trận đấu hôm thứ Bảy tại Osasuna, vì ông này đã không đưa vào báo cáo trận đấu của mình những lời hô vang “Chết đi, Vinicius” của người hâm mộ địa phương tại sân El Sadar. Real Madrid gọi báo cáo trận đấu của trọng tài Juan MartInez Munuera là “cẩu thả”. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai, Real Madrid cho biết: “Trọng tài đã nhiều lần bỏ qua những lời lăng mạ và hạ nhục nhắm vào cầu thủ của chúng tôi một cách có chủ ý, mặc dù ông ấy liên tục chú ý đến họ khi chúng diễn ra”.

Real Madrid tuần trước đã yêu cầu các Công tố viên điều tra những lời phân biệt chủng tộc nhắm vào tuyển thủ Brazil bên ngoài sân vận động của Atletico Madrid và Barcelona trước các trận đấu tại Champions League của họ. Đội bóng thủ đô đã yêu cầu các Công tố viên cố gắng “xác định thủ phạm lạm dụng” đối với cầu thủ của mình. “Real Madrid một lần nữa lên án những cuộc tấn công nhằm phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và thù ghét, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp triệt để nhằm xóa bỏ vấn đề mà cầu thủ Vinicius Junior của chúng tôi đã phải chịu đựng”, CLB cho biết.

Vào thứ Năm, Vinicius đã đăng lại một đoạn video cho thấy người hâm mộ Atletico nhảy lên và hô vang “Vinicius tinh tinh” trước khi đội thi đấu với Inter Milan vào thứ Tư. Cũng có báo cáo về những lời lẽ căm thù Vinicius trước trận đấu Barcelona-Napoli vào thứ Ba, khi người hâm mộ Barcelona cũng được cho là đã hô vang “Chết đi, Vinicius” trước chiến thắng 3-1 của đội. Vinicius, một cầu thủ da đen, đã phải chịu đựng những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc trong các trận sân khách, đặc biệt là trong 2 mùa giải qua. Anh cũng đã than phiền trên mạng xã hội về những hành vi không bị trừng phạt: “Đó là một thực tế đáng buồn vẫn xảy ra ngay cả trong những trận đấu mà tôi không có mặt!”.

vinicius1-6920.jpg
Bất chấp điều đó thì Vinicius đã ghi 18 bàn sau 28 trận trên mọi đấu trường cho Real Madrid.

LĐBĐ Tây Ban Nha cũng đã báo cáo một số hành vi lạm dụng nhằm vào Vinicius cho các Công tố viên Tây Ban Nha. Năm 2023, người hâm mộ Atletico đã treo hình nộm của Vinicius trên một cây cầu ở Madrid trước trận derby thành phố. Các Công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù cho 4 CĐV bị chính quyền buộc tội thực hiện hành vi này… Và đây chỉ là một trong số 8 sự cố lạm dụng nhằm vào cầu thủ này mà La Liga ghi nhận trong mùa giải 2022-23.

HLV Carlo Ancelotti mới đây cũng khẳng định tiền đạo Vinicius bị đối xử tệ hơn trên sân so với bất kỳ cầu thủ nào mà ông từng huấn luyện trong sự nghiệp. “Tôi đã nhìn lại một chút, lịch sử, số liệu thống kê và tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào bị ngược đãi như Vinicius”, HLV Ancelotti nói. “Cậu ấy bị đá, bị huýt sáo, bị xúc phạm... Và Vinicius đã làm gì? Cậu ấy ghi bàn và kiến tạo. Tôi có phải nói chuyện với cậu ấy về thái độ của mình hay không? Chắc chắn là không! Nhưng mọi người thì nên thay đổi thái độ đối với Vinicius. Trong lịch sử cá nhân của tôi, một cầu thủ có tài năng tuyệt vời chưa bao giờ phải chịu đựng những điều mà Vinicius đang gặp phải…”.

Vinicius đã ghi 12 bàn sau 20 lần ra sân ở La Liga mùa này, ghi tổng cộng 18 bàn sau 28 trận trên mọi đấu trường - bao gồm 3 bàn trong 5 trận ở Champions League.

Tin cùng chuyên mục