Rashford bác bỏ tin đồn đòi 500.000 bảng/tuần

Tiền đạo Marcus Rashford đã bác bỏ thông tin cho rằng anh muốn nhận hơn 500.000 bảng mỗi tuần để ở lại Man.United. Còn theo ESPN tiết lộ, Man.United lên kế hoạch đẩy mạnh các cuộc đàm phán hợp đồng với chân sút 25 tuổi trước khi kết thúc mùa giải.
Marcus Rashford bác bỏ thông tin cho rằng anh muốn nhận hơn 500.000 bảng mỗi tuần để ở lại Man.United.
Marcus Rashford bác bỏ thông tin cho rằng anh muốn nhận hơn 500.000 bảng mỗi tuần để ở lại Man.United.

Rashford đang tiến đến năm cuối cùng của hợp đồng và nói rằng anh cũng như CLB hoàn toàn tôn trọng nhau trong tiến trình đàm phán về tương lai. Tuyển thủ Anh mới đây viết trên Twitter để phản bác tin đồn anh trì hoãn cam kết là vì CLB không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mức lương quá cao: “Tiến trình đám phàm thậm chí còn chưa bắt đầu! Mọi thứ đang được nói hoàn toàn vô nghĩa. Trọng tâm của tôi lúc này là hoàn thành tốt nhất có thể tại Premier League và giành các danh hiệu”.

Trong khi đó, ESPN dẫn nguồn tin cho biết, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch đẩy mạnh các cuộc đàm phán hợp đồng với chân sút chủ lực của mình trước khi kết thúc mùa giải. Man.United đã kích hoạt tùy chọn một năm trong hợp đồng của Rashford hồi tháng 12, sẽ giữ anh ở lại Old Trafford cho đến năm 2024, nhưng CLB muốn nhiều hơn là một thỏa thuận dài hạn. Đại diện của chân sút 25 tuổi muốn đạt được một bước tiến trong các cuộc đàm phán trước khi mùa giải kết thúc.

Nhà vô địch Pháp, Paris Saint-Germain đã thể hiện sự quan tâm đến Rashford trong quá khứ, nhưng ngôi sao này được cho là sẽ ở lại Man.United, nơi anh đang tận hưởng mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp dưới thời HLV Erik ten Hag - ghi 27 bàn sau 44 trận. Bên cạnh đó, dù nhà cầm quân người Hà Lan đã nêu bật ưu tiên muốn bổ sung thêm một tiền đạo hàng đầu ở chuyển nhượng mùa hè tới, nhưng khẳng định Rashford luôn là một phần quan trọng trong kế hoạch của mình.

HLV Erik ten Hag khẳng định Rashford luôn là một phần quan trọng trong kế hoạch của mình.

HLV Erik ten Hag khẳng định Rashford luôn là một phần quan trọng trong kế hoạch của mình.

Cũng theo các nguồn tin, Man.United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị đối với một số cầu thủ cao cấp nhằm tăng ngân sách chuyển nhượng trong mùa hè. Tiền vệ Scott McTominay, người đã ghi cú đúp trong cả 2 trận đấu của tuyển Scotland ở vòng loại Euro 2024 vừa qua, đang được Newcastle săn đón, trong khi cũng có sự quan tâm từ Premier League và châu Âu đối với Harry Maguire, Victor Lindelof và thủ thành Dean Henderson. Những cái tên khác như Eric Bailly và Alex Telles sẽ được phép ra đi sau thời gian cho mượn ở mùa giải này. Phil Jones và Axel Tuanzebe sẽ ra đi khi hết hợp đồng. Các tài năng trẻ như Anthony Elanga và Brandon Williams cũng có thể sẽ được cho mượn…

Man.United cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ trước khi đưa ra quyết định về tương lai của Mason Greenwood sau khi các cáo buộc hình sự đối với tiền đạo 21 tuổi này được bãi bỏ vào tháng 2. Greenwood còn hợp đồng đến năm 2025 nhưng không thi đấu hay tập luyện kể từ tháng 1-2022.

Tin cùng chuyên mục