Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử

Nếu Rangers đang đứng trước cơ hội thắng danh hiệu châu Âu lần đầu tiên sau 50 năm, thì Eintracht Frankfurt cũng đầy quyết tâm săn tìm chiếc cúp châu Âu kể từ năm 1980. Vinh quang sẽ được trao tại sân Ramon Sanchez Pizjuan (Seville, Tây Ban Nha), với trận chung kết Europa League vào rạng sáng mai (2 giờ, ngày 19-5).

Trận chung kết Europa League diễn ra tại sân Ramon Sanchez Pizjuan (Seville).
Trận chung kết Europa League diễn ra tại sân Ramon Sanchez Pizjuan (Seville).

Với Rangers, thì đây là sự kiện đáng nhớ đánh dấu 10 năm kể từ ngày họ rơi và tình cảnh tồi tệ nhất lịch sử. Vào năm 2012, đội bóng danh tiếng bất nhất Scotland đã bị Chính phủ kiểm soát, phá sản và rớt hạng. Nhưng đêm nay, họ đang đứng trước cơ hội nâng cúp châu Âu đầu tiên sau nửa thế kỷ. Một chiến thắng sẽ giúp Rangers thắng cúp châu Âu đầu tiên kể từ sau lần đánh bại Dynamo Moscow 3-2 ở Barcelona để nâng Cúp C2 (cũ) vào năm 1972.

Rangers mùa này bắt đầu chiến dịch châu Âu từ Champions League, nhưng nhà vô địch Scotland đã thua Malmo ở vòng sơ loại thứ 3 và phải sang chơi ở Europa League - thắng Alashkert (Armenia) ở trận play-off để vào chơi vòng bảng. Một cú sốc khác đến khi HLV Steven Gerrard chia tay để đến Aston Villa vào tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên, người thay thế Giovanni Van Bronckhorst đã làm quá tốt công việc của mình. Trong hành trình vào chung kết Europa League, Rangers đã vượt qua những ứng viên lớn như Borussia Dortmund, Red Star Belgrade, Braga và Leipzig trong các trận đấu loại trực tiếp, để giành quyền vào chơi trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 14 năm (thua Zenit Saint Petersburg 0-2 ở chung kết UEFA Cup 2008).

Trong khi đó, hành trình đến chung kết của Frankfurt cũng rất ấn tượng, sau khi đã loại bỏ Real Betis, Barcelona và West Ham. Đây sẽ là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên của Frankfurt kể từ khi đánh bại M’Gladbach để giành UEFA Cup năm 1980. Đây là một dịp trọng đại với đội bóng Đức, bởi họ từ lâu đã tập trung toàn lực cho giải đấu mà không màng đến vị trí tại Bundesliga - Frankfurt chỉ kết thúc thứ 11 ở mùa giải này.

Trận chung kết tại Seville rõ ràng sẽ khơi lại quá khứ hào hùng của đôi bên. Tuy nhiên, Frankfurt vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ hơn ở lần hiếm hoi mà họ đối đầu nhau. Ở bán kết Cúp C1 mùa giải 1959-1960, đại diện bóng đá Đức đã đè bẹp đối thủ Scotland với tổng tỷ số 12-4 (6-1 ở lượt đi và 6-3 ở lượt về trên sân khách). Nhưng Frankfurt sau đó đã bị Real Madrid hủy diệt 7-3 trong trận chung kết.

Sự kiện này dự kiến cũng sẽ là một ngày hội thực sự, khi có tới 100.000 người hâm mộ Rangers và ít nhất 60.000 người ủng hộ Frankfurt dự kiến sẽ theo chân đội bóng của họ đến Seville. Tất nhiên, cũng gây nhiều lo ngại về an ninh trong thành phố của Tây Ban Nha.

Tin cùng chuyên mục