Cuộc chuyển nhượng ngôi sao Brazil Ronaldinho từ Barcelona sang AC Milan cuối cùng cũng được hoàn tất vào khoảng 1g sáng nay (giờ VN), kết thúc gần 2 năm Milan kiên trì săn đuổi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và gần 2 tháng trời thương thảo dai dẳng.
Tranh cãi kết thúc
Tiền vệ Ronaldinho và Phó giám đốc AC Milan Adriano Galliani vui mừng sau khi hợp đồng được ký kết
Ronaldinho đã nhất quyết rời bỏ Barcelona để sang Milan sau khi tân HLV Pep Guardiola tuyên bố anh không có tên trong kế hoạch mùa bóng mới ở Catalan.
Cuộc chuyển nhượng tưởng đã bị đình trệ tuần qua chỉ vì Manchester City nhảy vào “phá đám” khi đòi mua cầu thủ này với giá 25,5 triệu bảng (50,7 triệu đô la).
Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani đã phải thân hành sang Barcelona để trực tiếp dàn xếp với Chủ tịch Barca Joan Laporta, trong lúc Ronaldinho cùng người đại diện Roberto De Assis cũng hiện diện ở xứ Catalan để giải quyết rốt ráo mọi chuyện. Đến đêm qua, bản hợp đồng chuyển nhượng giữa Barca và Milan đã được ký kết, theo đó, Milan sẽ phải trả cho Barca số tiền 16 triệu bảng (33,4 triệu đô la) kèm thêm 3 triệu bảng (6,3 triệu đô la) nếu Milan giành được suất dự Champions League mùa tới.
Bản thông báo trên trang web của Milan cho biết: “AC Milan và FC Barcelona đã tìm thấy thỏa thuận. Ronaldinho sẽ đến Milan vào ngày mai để kiểm tra sức khỏe và ký bản hợp đồng ràng buộc anh với CLB đến ngày 30-6-2011”. Như vậy, Ronaldinho sẽ rời Barca vào lúc tối nay (giờ VN) (đi cùng Galliani về Milan), kết thúc những tranh cãi và mâu thuẫn ở Catalan như phát biểu của HLV Pep Guardiola: “Nếu cậu ta có thể trở lại với phong độ thuở trước thì có lẽ chúng tôi sẽ phải nghĩ lại. Nhưng hoàn cảnh lúc này lại không phải như vậy. Tôi muốn đội bóng có nội bộ đoàn kết và vững mạnh, nơi mọi người đều cảm thấy mình là người quan trọng. Đó là yếu tố sống còn. Nếu không dựa trên yếu tố đó, chúng tôi sẽ tự tước đi sức mạnh của mình. Và nếu Ronnie cảm nhận được điều đó thì anh đã ở lại với chúng tôi rồi”.
Tìm lại sức mạnh Milan
Milan sau một mùa bóng thất bát, muốn gầy dựng lại đội hình mạnh mẽ để tranh đoạt ngôi vô địch Italia nên sẵn lòng chiêu mộ cầu thủ Barca muốn thải loại. HLV Carlo Ancelotti nói: “Điều quan trọng là chất lượng cầu thủ và Ronaldinho chắc chắn có thừa phẩm chất của một nhà vô địch”.
Ở Milan, Ronaldinho sẽ đá cặp với người đồng hương Kaka, chơi ngay sau tiền đạo kỳ cựu Filippo Inzaghi hoặc ngôi sao trẻ Alexander Pato. Ancelotti khẳng định trên tờ Gazzetta dello Sport hôm thứ ba: “Chúng tôi sẽ chơi với đội hình 4-3-2-1. Đó là sơ đồ chúng tôi chơi rất tốt và nó làm tôi hài lòng. Dấu ấn đó sẽ được tái lập năm nay dù có hay không có Ronaldinho. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng bằng thứ bóng đá hấp dẫn, bởi đây là Milan”.
Milan đã tăng cường nhiều hảo thủ bất kể đội đánh mất quyền dự Champions League danh giá, mà phải an ủi với cuộc chiến ở cúp UEFA. Ancelotti nói: “Chúng tôi khởi đầu mùa bóng với mong muốn cải thiện. Bị loại khỏi đấu trường Champions League là cảm giác khó chịu, chúng tôi sẽ làm mọi cách để trở lại giải càng sớm càng tốt”. Với sự hiện diện của Ronaldinho, một cầu thủ có thể làm biến đổi thế trận trong tích tắc, một thứ vũ khí siêu việt mang nhãn hiệu Brazil, Milan sẽ sớm đạt được ước nguyện của mình.
Ronaldinho đã ghi 91 bàn trong hơn 200 lần khoác áo CLB Barca 5 mùa bóng qua. Barca đã mua Ronaldinho với giá 34 triệu đô la vào tháng 7-2003, anh đã giúp đội thắng 2 ngôi vô địch liên tiếp năm 2005 và 2006, cũng như thắng Champions League năm 2006. Cầu thủ 28 tuổi (còn hợp đồng với Barca đến năm 2010) đã trải qua mùa một mùa bóng tệ hại khi ghi chỉ 9 bàn trong 26 lần xuất trận mùa qua. Đó cũng là mùa giải anh thi đấu ít nhất kể từ khi đặt chân đến châu Âu chơi cho Paris St-Germain năm 2001. Chấn thương chân và dây chằng đầu gối đã ngăn anh ra sân thường xuyên, khi bình phục, anh cũng đánh mất vị trí vì những xì căng đan ngoài sân cỏ với những cuộc ăn chơi phóng túng. |
QUANG TRẦN