Đại diện cho FIFA, Hoàng tử Ali Bin Al-Hussein - tân Phó Chủ tịch FIFA đã có chuyến làm việc tại Indonesia, mà mục đích chính là thúc đẩy quá trình cải cách triệt để ở đội ngũ lãnh đạo LĐBĐ nước này (PSSI). Tháp tùng ông Al-Hussein còn có Chủ tịch AFC Zhang Jilong, người được chỉ định thay ông Mohamed Bin Hammam lãnh đạo làng bóng đá châu Á cách đây ít ngày.

Cả Phó Chủ tịch Al-Hussein (trái) lẫn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đều hy vọng cuộc bầu cử của PSSI sẽ diễn ra êm thấm.
Giới chức PSSI khẳng định đến đúng ngày 9-7, cuộc bầu cử để tìm ra vị Chủ tịch mới sẽ hoàn tất. Hiện tại, công tác chuẩn bị vẫn đang ráo riết thực hiện, từ vấn đề an ninh cho đến chọn lọc danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử trước đại hội toàn thể của PSSI. Thế nhưng, 2 lần vỡ lở vừa qua của đại hội PSSI khiến FIFA cảm thấy bất an. Thậm chí, dù đã hứa hẹn trước FIFA rằng sẽ loại bỏ thêm 2 cái tên George Toisutto và Arfin Panigoro khỏi danh sách ứng cử, nhưng thông tin mà giới chức FIFA nắm được thì có vẻ như PSSI vẫn muốn kéo trở lại cả 2 vị này.
FIFA không phải ngẫu nhiên chọn Phó Chủ tịch Al-Hussein đến làm việc với Indonesia. FIFA hy vọng “người nhà” ở làng bóng đá châu Á sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, nhưng dứt khoát phải giữ đúng chuẩn mực mà FIFA đã đưa ra, không có chuyện tranh thủ sự ủng hộ. Chính ông Al-Hussein trong chuyến thăm tại Indonesia cũng đã nhấn mạnh: “Tôi đến với tư cách của một quan chức FIFA để lắng nghe tất cả các bên liên quan nói về thực trạng của bóng đá Indonesia. FIFA sẽ giúp đỡ PSSI giải quyết phần nào vấn đề, trước hết là cuộc bầu cử tìm ra Chủ tịch mới, phải đảm bảo tính công bằng”.
Ông Al-Hussein thừa hiểu làng bóng đá Indonesia đang bị bao phủ trong tranh cãi, trong sự hoài nghi và trên thực tế chưa tìm được lối thoát rõ ràng. PSSI hứa bầu cử đúng thời gian quy định, nhưng chắc gì đến thời điểm đó, sự cố không tái diễn. Thành ra, ông Al-Hussein khi trở thành một trong những nhân vật quan trọng của FIFA, càng không muốn một thành viên trong “ngôi nhà châu Á” của mình vi phạm cam kết, khiến ông mất mặt trước hội đồng Ban chấp hành FIFA.
Cuộc bầu cử cuối cùng của PSSI sẽ phải cởi mở và minh bạch, ông Al-Hussein yêu cầu như thế. “Tôi đã thảo luận chuyện này rất kỹ với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng như Chủ tịch AFC Zhang Jilong. Tôi cũng đặt niềm tin vào sự kiện này, vì không còn cách nào khác, PSSI phải tự tìm cách chấm dứt xung đột, rắc rối để trở lại với guồng quay hòa bình và vì sự phát triển của bóng đá nước nhà, cũng như của khu vực và châu lục. Nói chung, cuộc bầu cử sẽ phải tuân thủ nghiêm túc những quy định của FIFA và của chính PSSI”, Al-Hussein kết luận.
Nguyên Khang tổng hợp