Quả bóng vàng Việt Nam qua lăng kính các nhà báo

Tối 16-2, giới bóng đá của cả nước sẽ hướng về Nhà hát TPHCM để chờ đợi thời khắc xướng tên, vinh danh những chủ nhân mới của các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. 
Tiến Linh và Ngọc Hải vào tốp 5 đề cử QBV nam
Tiến Linh và Ngọc Hải vào tốp 5 đề cử QBV nam

Giải thưởng được công bố ngay sau thành công đoạt vé dự World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và trước khi mùa bóng 2022 khởi tranh, sẽ là cú hích quan trọng để giúp các cầu thủ phấn đấu tốt hơn nữa.

Vậy ai sẽ là tân chủ nhân của các danh hiệu? Giới truyền thông đã có những dự đoán và nhận định xung quanh cuộc đua năm nay. Trên Báo điện tử VnExpress, phóng viên Đức Đồng nhận xét: “Hoàng Đức được đánh giá cao. Nổi lên ở U20 World Cup 2017 rồi tỏa sáng tại SEA Games 2019, anh chiếm suất chính thức trên đội tuyển từ khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương. Hoàng Đức nổi bật ở khả năng kéo bóng thoát áp lực với cái chân trái khéo léo, sải chân dài và chiều cao 1,83m. Ở giải nữ, các cầu thủ TPHCM chiếm đa số vì giành cả hai Cúp Quốc gia và VĐQG. Trong khi ở giải thưởng futsal, chiến thắng khó thoát khỏi tầm tay Hồ Văn Ý sau một năm chói sáng khi giúp Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup và đưa Thái Sơn Nam lên ngôi VĐQG”.

Trong khi đó, phóng viên Nghi Thạo (Báo Thanh Niên) bình luận: “Chúng tôi nghiêng về Tiến Linh nhiều nhất. Còn bạn thì sao? Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải là 5 cái tên lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Trong đó, Tiến Linh được xem là ứng viên sáng giá cho giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam bên cạnh Hoàng Đức và Quang Hải. Năm 2021, ở 3 trận của giai đoạn cuối của vòng loại thứ 2 cho đến lúc này ở vòng loại thứ 3, Tiến Linh ghi đến 7 bàn thắng”. 

Còn bình luận viên Ngô Quang Tùng thì dự đoán danh hiệu Quả bóng vàng nam sẽ là cuộc đua giữa 2 trụ cột trên hàng tấn công của các CLB Hà Nội và CLB Viettel. Anh cho biết: “Quang Hải và Hoàng Đức là sáng giá nhất, nên việc chọn ai là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Tôi chọn Hoàng Đức bởi ảnh hưởng của Hoàng Đức trong năm 2021 rõ hơn Quang Hải. Quang Hải chỉ thi đấu nổi bật ở AFF Cup 2020 thôi, qua số lượng bàn thắng. Trong khi Hoàng Đức đá tốt hơn ở V-League, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng luôn đá chính. Ở AFF Cup 2020, Đức cũng đá tốt, kém Quang Hải một chút thôi…”

Tin cùng chuyên mục