
Hiện đang thi đấu với một phong độ cao nhất, Liu Xiang đã giũ bỏ hoàn toàn ám ảnh chấn thương 4 năm trước và anh đã sẵn sàng quay trở lại tại Olympic London 2012 để tìm kiếm hương vị chiến thắng, nhằm bước lên bục cao nhất và đeo vào cổ tấm HCV danh giá như những gì anh đã từng làm ở Olympic Athens cách đây 8 năm.

Liu Xiang khoe chiến tích ở Oregon 2012
Điềm báo ở Oregon 2008
Ở giải Prefontaine Classic (Oregon) 2008, dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch, Liu Xiang vẫn… phạm lỗi xuất phát và bị loại. Với kết quả này, anh xếp sau đồng hương “đàn em” Shi Dongpeng (Dongpeng về đích tại vị trí thứ 5 chung cuộc - vị trí cuối cùng trong số những người được tiếp tục thi đấu - với thành tích 13 giây 50). Thất bại ở Oregon hồi tháng 6-2008 là điềm báo anh sẽ gặp vấn đề ở Olympic Bắc Kinh 2008 - kỳ Olympic đầu tiên diễn ra tại quê nhà của anh, Trung Quốc. Thực tế đã chỉ ra điều đó. Dù được điền tên vào danh sách tham dự vòng loại cự ly 110 mét vượt rào vào buổi sáng, Liu Xiang đã bất ngờ rút lui sau màn làm nóng khiến cả SVĐ Tổ chim như phát cuồng. Anh bị đau gót chân Achilles và không thể thi đấu. Người Trung Quốc khi đó đã như điên như dại. Nhiều mũi dùi đã chỉ trích vào Nike, nhà tài trợ của Liu Xiang, người ta cho rằng tổ chức này vì lợi nhuận đã không thông báo sớm tình trạng chấn thương của anh…
Dấu ấn ở Oregon 2012
Nếu như Oregon 4 năm trước là ký ức ám ảnh của một thời kỳ đáng quên - thời kỳ khởi đầu cho chấn thương - của Liu Xiang thì giải đấu ở Oregon 4 năm sau (Prefontaine Classic, hay còn gọi là Eugene Diamond League) lại là một dấu ấn báo hiệu anh đã quay trở lại, đoạn tuyệt hoàn toàn với chấn thương và sẵn sàng chinh phục tầm cao. Thành tích 12 giây 87 đã giúp Liu Xiang nói lên tất cả. Dù nó không được công nhận là thành tích đích thực - nghĩa là xét về mặt hình thức chỉ ngang bằng với KLTG do Dayron Robles đang nắm giữ, nhưng nó cũng là dấu hiệu mang hơi hướm của sự tích cực, rằng Liu Xiang đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Liu Xiang nói sau màn trình diễn ấn tượng ở Oregon: “Tôi nghĩ mình đã xuất phát tốt. Nhưng tôi phạm chút sai sót khi tấn công các mức rào thứ 3 đến thứ 5. Ông Sun Haiping - HLV của Liu Xiang - cho biết: “Liu Xiang hiện đang tích cực tập luyện. Ở độ tuổi này, thể lực cậu ấy đi xuống, hồi phục chậm hơn nên quá trình tập luyện phải kỹ càng và cẩn thận”.
HOÀNG DƯƠNG
| |