“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và năm trọng điểm 2011: Phải dấn tới thôi!

Chia tay vài ngày nghỉ tết ít ỏi, hôm qua, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã trở lại với “đại bản doanh” của tổ cự ly ngắn ở sân vận động Thống Nhất, tiếp tục lao vào chu kỳ tập luyện và đích ngắm của cô trong năm 2011 chính là lấy chuẩn dự Olympic London 2012. Hệ thống các giải đấu quốc tế như vô địch châu Á, SEA Games 26 hay giải VĐTG (nếu được góp mặt) cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu lớn của “nữ hoàng”…
“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và năm trọng điểm 2011: Phải dấn tới thôi!

Chia tay vài ngày nghỉ tết ít ỏi, hôm qua, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã trở lại với “đại bản doanh” của tổ cự ly ngắn ở sân vận động Thống Nhất, tiếp tục lao vào chu kỳ tập luyện và đích ngắm của cô trong năm 2011 chính là lấy chuẩn dự Olympic London 2012. Hệ thống các giải đấu quốc tế như vô địch châu Á, SEA Games 26 hay giải VĐTG (nếu được góp mặt) cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu lớn của “nữ hoàng”…

  • LẤY TRƯỚC CHUẨN 100M!

Rất phấn chấn, Vũ Thị Hương bày tỏ với SGGP Thể Thao: “Em tâm niệm những gì chưa làm được trong năm 2010 thì phải hoàn thiện nó trong năm nay. Phải dấn tới thôi anh ơi! Dĩ nhiên, thành tích của em có thăng tiến hơn nữa hay không còn phải dựa vào kế hoạch huấn luyện của HLV Nguyễn Đình Minh. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và mục tiêu đầu tiên của em trong năm 2011 là đạt được chuẩn dự Olympic London 2012 ở cự ly 100m”.

Ở giải vô địch châu Á năm 2009, Vũ Thị Hương giành HCB cự ly 100m và cự ly 200m. Trước đó, ở giải vô địch châu Á năm 2007, Hương từng giành HCB 100m và HCĐ 200m. Thành tích gần nhất của Vũ Thị Hương ở cự ly 100m là 11"43 (tại Asian Games 16-2010) và ở cự ly 200m là 23"27 (tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 6-2010). Năm 2007, Vũ Thị Hương từng đạt được thành tích 11"33 ở cự ly 100m, nhưng không được tính chuẩn dự Olympic Bắc Kinh 2008 vì sức gió quá lớn.

Làm “vệ tinh” cho mục tiêu lấy chuẩn 100m của Vũ Thị Hương có khá nhiều giải đấu khu vực và thế giới. Đầu tiên, tháng 7 tới, cô sẽ dự giải vô địch châu Á. Đây là cột mốc khá quan trọng, bởi lẽ theo dự tính của HLV Nguyễn Đình Minh, nếu Hương lọt vào tốp tranh huy chương ở các cự ly 100 và 200m, giống như từng thực hiện ở Asian Games 16 vừa rồi, cô học trò của anh hoàn toàn có thể lấy chuẩn dự giải VĐTG diễn ra vào cuối tháng 8 ở Hàn Quốc. Nếu thế, Hương cũng lấy chuẩn dự Olympic luôn (vì rằng, thành tích tính chuẩn dự giải VĐTG luôn cao hơn chuẩn dự Olympic).

Bên cạnh đó, cũng giống như Trương Thanh Hằng ở các cự ly trung bình, Vũ Thị Hương còn hệ thống giải Asian Grand Prix và SEA Games 26 ở Indonesia vào tháng 11 để hoàn thành sứ mệnh đến London cùng suất chính thức. “Nói thì dễ anh ơi, cần phải nỗ lực bản thân nhiều lắm đấy! Chẳng hạn như năm ngoái, vì kế hoạch luôn bị đảo lộn, nên tính điểm rơi cho em ở các giải đấu không ổn định, thành ra chẳng biết đường nào mà lần. Hơn nữa, không phải lúc nào sức của VĐV như tụi em cũng tốt cả. Vì vậy, cần phải nghiêm túc chuẩn bị và chọn giải đấu trọng tâm để thực hiện mục tiêu”, Vũ Thị Hương cho biết.

Vì bộ môn điền kinh được Tổng cục TDTT duyệt chi kinh phí năm trọng điểm 2011 lên tới 120.000 USD, nên tháng 5 tới, Hương cùng HLV Nguyễn Đình Minh sẽ có chuyến tập huấn 3 tháng ở Đức. Xen kẽ với chuyến tập huấn nước ngoài dài nhất từ trước đến nay của mình, Hương sẽ dự tranh một số giải đấu quan trọng như đã đề cập ở trên và dựa trên cơ sở đó, HLV Đình Minh dự tính sẽ chia chuyến tập huấn sắp tới thành 2 hoặc 3 đợt.

Vũ Thị Hương đầy tự tin bước vào năm trọng điểm 2011. Ảnh: Nhật Anh

Vũ Thị Hương đầy tự tin bước vào năm trọng điểm 2011. Ảnh: Nhật Anh

  • KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN!

Trong tuần này, HLV Nguyễn Đình Minh sẽ đệ trình kế hoạch huấn luyện Vũ Thị Hương nói riêng và tổ cự ly ngắn nữ nói chung lên lãnh đạo Trung tâm HLTTQG TPHCM, đơn vị quản lý các ĐTQG phía Nam. Đấy là thủ tục bắt buộc, điều quan trọng là hiệu quả mà thầy trò họ làm được trong năm 2011.

Anh Minh thừa nhận: “Trên giấy tờ, có lẽ đây là năm mà tổ ngắn chúng tôi được ưu ái đầu tư nhiều nhất. Giải vô địch châu Á sẽ là bàn đạp chính cho Hương đến Hàn Quốc và London”. Mặc dù luôn tin tưởng vào năng lực của học trò, nhưng anh Minh cũng cho rằng đã làm thể thao đỉnh cao, thì chẳng có điều gì chắc chắn tuyệt đối. “Nói chung, không được chủ quan với việc mình đang làm. Chạy ngắn khá nguy hiểm và VĐV dễ dính chấn thương. Sai một li thì đi một dặm. Tôi tin tưởng học trò nhưng cũng phải lường đến mọi khả năng có thể xảy ra. Lường để tránh và đấy là điều nên làm”, anh Minh nhấn mạnh.

Khi “ao làng” SEA Games không còn là mối bận tâm quá lớn nữa, thì rõ ràng HLV Đình Minh và cô học trò Vũ Thị Hương thoải mái tinh thần nghĩ đến chuyện nâng chất chuyên môn ở các sân chơi lớn hơn. Giờ đây, khi đã có vị thế đáng nể ở làng chạy ngắn nữ châu Á, dĩ nhiên, Hương sẽ trở thành mối bận tâm của nhiều đối thủ khác đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Uzbekistan. “Trong kế hoạch năm của tôi, Hương sẽ giành huy chương ở giải vô địch châu Á. Nếu thực hiện được điều đó, gần như chắc chắn cô cũng đạt được chuẩn dự giải VĐTG và Olympic”, HLV Nguyễn Đình Minh khẳng định

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục