Nitto ATP Finals 2021: Ruud làm nên lịch sử cho Na Uy

Với chiến thắng áp đảo có điểm số 6-2 và 6-1 trước tay vợt vượt qua vòng loại - Marcos Giron (Mỹ), Casper Ruud chẳng những giành quyền vào tứ kết giải Paris Masters 2021 mà còn chiếm luôn một trong 8 suất tham dự Nitto ATP Finals cuối mùa giải tại thành Turin (Italy). Đây là lần đầu tiên, một tay vợt đến từ đất nước Bắc Âu - Na Uy giành vé dự giải “Bát đại cao thủ”.
Casper Ruud là người thứ 7 giành vé đến Turin
Casper Ruud là người thứ 7 giành vé đến Turin

Với phong độ cực cao, chàng trai 22 tuổi quê ở Oslo đang liên tiếp tạo ra lịch sử cho làng quần vợt Na Uy. Hiện xếp hạng 8 thế giới, Ruud chính là tay vợt người Na Uy có thứ hạng ATP cao nhất trong lịch sử (phá cả kỷ lục của chính… cha anh, ông Christian Ruud - vươn lên hạng 39 thế giới hồi năm 1995). 

Hồi năm 2018, Ruud lọt vào vòng đấu chính của Australian Open và trở thành tay vợt người Na Uy đầu tiên vào vòng đấu chính thức của Grand Slam sau 17 năm. Năm 2019, anh lại trở thành người Na Uy đầu tiên giành vé tham dự Next Gen ATP Finals (“Giải bát đại cao thủ” dành cho lứa tuổi trẻ dưới 21 tuổi).

Năm 2020, với chiến thắng tại Argentina Open, anh trở thành tay vợt người Na Uy đầu tiên giành một danh hiệu thuộc đẳng cấp ATP Tour - và đồng thời lọt vào chung kết từ 2 lần trở lên. Cùng thời gian đó, anh đã phá kỷ lục của cha mình về thứ hạng thế giới, với vị trí hạng 34 ATP. Ở Rome Masters 2020, Madrid Open 2021, anh tiếp tục tạo ra những cột mốc, hiệu ứng lịch sử mới. 

Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, anh đã giành 5 danh hiệu ATP Tour (Ruud mới thắng tổng cộng 6 danh hiệu trong sự nghiệp), nhiều hơn bất kỳ người Na Uy nào. Đó là các ngôi vô địch Geneva Open (Thụy Sĩ), Swedish Open tại Bastad (Thụy Điển), Swiss Open tại Gstaad (Thụy Sĩ), Austrian Open tại Kitzbuhel (Áo), San Diego Open (Mỹ). Ruud cùng với Alexander Zverev là 2 tay vợt có nhiều danh hiệu nhất trong mùa giải năm nay: 5 ngôi vô địch.

“Đây quả là một mùa giải quá tuyệt vời và với việc tôi giành vé đến Turin, đó sẽ là một kết thúc hoàn hảo. Vài tháng qua, mấy tuần lễ vừa qua luôn đầy rẫy áp lực với cuộc chạy đua giành vé đến Turin, một cuộc chạy đua đầy khó khăn. Một cuộc chạy đua đầy thú vị, nhưng cũng cực kỳ phấn khích khi được chứng kiến nó với tư cách của một CĐV quần vợt đơn thuần, không phải là một tay vợt đang tham gia cuộc chạy đua”, Ruud xúc động cho biết.

Hiện tại, ATP Finals 2021 đã xác định được 7/8 gương mặt tham gia, gồm: Novak Djokovic (của Serbia), Daniil Medvedev (Nga), Alexander Zverev (Đức), Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), Andrey Rublev (Nga), Matteo Berrettini (Italy) và Casper Ruud (Na Uy). Vị trí còn lại sẽ là cuộc chạy đua giữa Jannik Sinner (Italy), Huber Hurkacz (Ba Lan), Cameron Norrie (Anh) hay thậm chí cả Aslan Karatsev (Nga).

Tin cùng chuyên mục