Những chặng đường lịch sử - Giải thưởng năm 2009

Năm 2009 đã đánh dấu năm thành công của tiền vệ Phạm Thành Lương. Dù ở cấp CLB, anh cùng Hà Nội ACB xuống hạng, nhưng Lương “dị” đã có phong độ rất tốt trong màu áo đội U23 Việt Nam. Việc cùng đội U23 Việt Nam vào trận chung kết SEA Games đã giúp Thành Lương vượt qua nhiều ứng viên khác với tổng số điểm là 301. 

Những chặng đường lịch sử - Giải thưởng năm 2009

Quả bóng bạc thuộc về một tiền vệ khác là Nguyễn Vũ Phong khi anh cùng CLB Becamex Bình Dương tạo dấu ấn với thành tích vào bán kết AFC Cup 2009. Vũ Phong đạt 245 điểm, hơn Quả bóng đồng là thủ môn Bùi Tấn Trường đạt 197 điểm.

Những chặng đường lịch sử - Giải thưởng năm 2009 ảnh 1 Ãnh: NGUYỄN NHÂN
Ở cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc, Nguyễn Trọng Hoàng đã về nhất với 75 phiếu trong cuộc so kè quyết liệt với Đình Tùng.

Với phong độ ghi bàn ổn định giúp SHB Đà Nẵng giành ngôi “vua” giải V-League 2009, chân sút Gaston Merlo vượt qua Leandro (XM Hải Phòng) để giành danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2009. 

Những chặng đường lịch sử - Giải thưởng năm 2009 ảnh 2
Cuộc đua tranh tại hạng mục Quả bóng vàng nữ, tiền đạo Đoàn Kim Chi (TPHCM) đã nhận được số phiếu áp đảo để đoạt Quả bóng vàng 2009. Mặc dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng Kim Chi vẫn là người có nhiều đóng góp trong chiến tích đoạt lại ngôi “vua” từ tay Thái Lan. 

Quả bóng bạc thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, còn Quả bóng đồng thuộc về trung vệ Đào Thị Miện.

Kết quả chi tiết cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2009

Giải thường dành cho các cầu thủ nam:  

QBV: Phạm Thành Lương (301 điểm)

QBB: Nguyễn Vũ Phong (245 điểm)

QBĐ: Bùi Tấn Trường (197 điểm)

Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Trọng Hoàng (75 phiếu)

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Gaston Merlo (66 phiếu)

Giải thưởng dành cho cầu thủ nữ

QBV: Đoàn Kim Chi (309 điểm)

QBB: Đặng Kiều Trinh (205 điểm)

QBĐ: Đào Thị Miện (108 điểm)

Tin cùng chuyên mục