Nhật Bản muốn đánh bại tuyển Việt Nam dù đang gặp khó

Thừa nhận khó khăn khi chỉ có một buổi tập với đầy đủ quân số, HLV Hajime Moriyasu vẫn giữ mục tiêu giành 3 điểm trước chủ nhà Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
HLV Hajime Moriyasu hạ chỉ tiêu cùng Nhật Bản giành 3 điểm trước Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
HLV Hajime Moriyasu hạ chỉ tiêu cùng Nhật Bản giành 3 điểm trước Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ở lượt trận thứ 4 bảng B thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 19g ngày 11-11 trên sân Mỹ Đình.

“Ngày mai, Nhật Bản thi đấu trên sân khách, và chỉ có một buổi tập để toàn đội tập hợp làm quen sân. Vì vậy, đây chắc chắn là trận cầu khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm từ các trận đấu đã qua, chúng tôi vẫn đạt mục tiêu giành 3 điểm trước Việt Nam”, HLV Hajime Moriyasu tự tin chia sẻ ở buổi họp báo trước trận vào hôm 10-11. 

Đặt dưới áp lực phải thắng Việt Nam để nuôi hy vọng tham dự World Cup 2022, Nhật Bản đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhóm cầu thủ trụ cột với đội trưởng Yoshida (Sampdoria), Tomiyasu (Arsenal), Minamino (Liverpool), Ritsu Doan (PSV)... vừa trải qua hành trình bay 20 tiếng để có mặt tại Hà Nội vào khuya 9-11. Điều này khiến HLV Moriyasu chỉ có đúng một buổi tập vào tối 10-11 đầy đủ quân số. 

Không chỉ gặp khó về khâu chuyên môn, nhóm trụ cột kể trên còn đối mặt với thách thức chênh lệch múi giờ và thời tiết. Ông Moriyasu không thể can thiệp chuyện trễ máy bay của học trò, và thừa nhận toàn đội cần phải vượt qua khó khăn và hướng đến những điều tích cực. 

Nhật Bản muốn đánh bại tuyển Việt Nam dù đang gặp khó ảnh 1 Nhật Bản chỉ có đúng một buổi tập với đầy đủ quân số. Ảnh: MINH HOÀNG
“Toàn đội đã có nhiều cuộc họp để bàn thảo kỹ lưỡng về các phương án chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Nhật Bản chưa đạt kết quả như ý trong 4 trận vừa qua, nhưng các cầu thủ đều chơi tốt. Điều chúng tôi đã làm trong thời gian qua là rút kinh nghiệm từ các trận đấu, đồng thời cố gắng rèn thể lực cùng kỹ chiến thuật tốt nhất có thể”, chiến lược gia sinh năm 1968 tiếp lời.

Ngoài ra, HLV Moriyasu còn đánh giá rất cao những đóng góp của đồng nghiệp Park Hang-seo đối với thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam kể từ lúc tại vị từ năm 2018. “Đội tuyển Việt Nam đã có sự phát triển, và là đội tuyển hàng đầu tại Đông Nam Á. Ông Park đã dành nhiều thời gian cho bóng đá Việt Nam, và tôi thấy được sự phát triển của các cầu thủ trong thời gian qua”.

Nhật Bản hiện xếp thứ 4 tại bảng B. Thầy trò HLV Moriyasu kém hai đội dẫn đầu Saudi Arabia và Australia lần lượt 6 và 3 điểm. Chỉ hai đội đứng đầu bảng B mới giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục