Nhà vô địch ném lao SEA Games 31 Lò Thị Hoàng đã có HCV khi chính thức là HLV cử tạ

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam trong môn ném lao Lò Thị Hoàng đã chính thức giã từ sự nghiệp, chuyển bước sang làm HLV cử tạ cho thể thao quê hương Sơn La.

HLV Lò Thị Hoàng và học trò của mình giành được tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Sơn Lan. Ảnh: Q.THẮNG
HLV Lò Thị Hoàng và học trò của mình giành được tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Sơn Lan. Ảnh: Q.THẮNG

> Kỷ lục gia SEA Games 31 Lò Thị Hoàng vinh dự được kết nạp Đảng

Quả ngọt đầu tay

Lò Thị Hoàng bảo rằng “bây giờ, tôi đã tham gia công tác huấn luyện đội cử tạ của thể thao Sơn La. Chắc mọi người sẽ quen gọi tôi là người cử tạ hơn là tuyển thủ ném lao điền kinh như trước”. Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia 2024 vừa bế mạc ngày 21-4 ở Lạng Sơn, HLV cử tạ Lò Thị Hoàng và thể thao Sơn La có niềm vui đầu tay là giành 1 HCV hạng trên 59kg nữ ở lứa tuổi 13-14 của lực sỹ trẻ Tòng Thị Lý.

Thật hữu duyên, đây là tấm huy chương duy nhất cũng là HCV đầu tiên cử tạ Sơn La có được. Một năm trước, năm 2023, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La mới manh nha xây dựng môn cử tạ. Lúc đó, Lò Thị Hoàng được người thầy ruột là HLV Trần Quyết Thắng của đội điền kinh Sơn La hướng sang làm cử tạ bởi môi trường mới cần một con người mới để làm nên cái mới. Bây giờ, đội cử tạ Sơn La đã được hình thành sau những xây dựng ban đầu và quân số có 5 người. “Quân số của đội cử tạ Sơn La lúc này có 5 người gồm tôi là HLV và 4 em VĐV. Thật sự đây là những em VĐV do tôi đi tuyển chọn tìm kiếm ở các nơi trong tỉnh nhà từ đó mời về theo tập cử tạ, làm VĐV thể thao chuyên nghiệp”, HLV Lò Thị Hoàng bày tỏ.

5 cô trò cử tạ ở môn mới mẻ của thể thao Sơn La và dù chỉ mới 1 năm làm công tác huấn luyện và các học trò cũng có 1 năm làm quen với cử tạ nhưng sự quyết tâm trong tập luyện, thi đấu của họ là đáng trân trọng. “Tấm HCV vừa qua ở Lạng Sơn là kết quả đầu tiên của cử tạ Sơn La. Chúng tôi vui với kết quả này nhưng cũng thấy từ giải mình còn phải có thêm nhiều sự chuẩn bị chuyên môn hơn nữa”, HLV Lò Thị Hoàng nói thêm.

Sự tích lũy là không bao giờ đủ

Người hâm mộ điền kinh Việt Nam đã chứng kiến cú ném lao đầy mạnh mẽ của Lò Thị Hoàng tại SEA Games 31 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để rồi cô giành HCV đồng thời lập kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia với kết quả 56m37. Sau 2 năm, bây giờ Lò Thị Hoàng đã quen dần với tiếng tạ rơi, với những giờ huấn luyện cho học trò mà không còn trên sân điền kinh cùng cây lao quen thuộc. “Bước ngoặt của tôi chắc là sau chấn thương tại Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022. Tôi đã được phẫu thuật để bình phục nhưng thật tình sức khỏe và cái đầu gối không thể trở lại như cũ. Khi môn cử tạ được thể thao Sơn La xây dựng, tôi có quyết tâm để đổi mới, làm mới mình và tới với môn này”, cô trải lòng.

IMG_7862.jpg
Cô trò HLV Lò Thị Hoàng ở đội cử tạ Sơn La đã thi đấu giải tại Lạng Sơn vừa qua. Ảnh: Q.THẮNG

Hẳn nhiên, VĐV điền kinh như Lò Thị Hoàng bước sang ngã rẽ mới, lại là môn cử tạ, nên cựu tuyển thủ quốc gia này phải chuẩn bị đầy đủ cho mình. Lò Thị Hoàng đã miệt mài theo học các lớp chuyên môn về cử tạ của Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam xuyên suốt năm 2023. Đồng thời, bản thân cô tích lũy dần kinh nghiệm huấn luyện từ một số HLV, người thầy ở môn cử tạ nhằm trang bị cho mình kỹ năng tốt nhất để làm công tác huấn luyện.

“Khi thay đổi từ điền kinh sang cử tạ, có cái thuận, có cái khó. Tôi nỗ lực học tập và tích lũy dần. Với thể thao thành tích cao, không bao giờ việc học và tích lũy là đủ. Thêm nữa, tôi chuyển hẳn sang công tác huấn luyện nên càng cần kinh nghiệm qua sự học của mình và từ thực tế ở các giải. Tôi luôn lắng nghe những góp ý và sự chia sẻ từ những người đi trước, những người làm cử tạ”, Lò Thị Hoàng nói thêm.

Khi hỏi rằng, sự nghiệp ném lao đã mang lại vinh quang cho mình nhưng phải kết thúc nó và chuyển sang cử tạ thì Lò Thị Hoàng thấy sao? Cô trầm ngâm bảo rằng “tôi cũng tiếc chứ. Nhưng mình không thể tiếp tục được vì sức khỏe đồng thời hiện cử tạ - điền kinh đang chung bộ môn tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Sơn La nên tôi vẫn có những sự kết nối”.

Cả cô và trò cử tạ Sơn La chỉ có 5 người. Lò Thị Hoàng đã đánh dấu sự nghiệp trở thành HLV đầu tiên làm cử tạ ở tỉnh Sơn La và cô cùng học trò giành được HCV đầu tiên trong một giải của quốc gia. Phía trước với cử tạ Sơn La còn nhiều rộng mở, HLV Lò Thị Hoàng rất tin tưởng về công tác huấn luyện như sự trải lòng của mình rằng: “tương lai thì ai cũng muốn có thành tích tốt nhưng mọi việc đều phải tích lũy và tập luyện tốt nhất. Chúng tôi là đội cử tạ mới, các VĐV còn trẻ và tôi cũng là HLV mới nên tất cả đang học tập, chuẩn bị dần chuyên môn qua mỗi giải”.

Tin cùng chuyên mục