Nguyễn Thị Oanh nhắm mục tiêu lần thứ 8 liên tiếp chiến thắng ở giải marathon vô địch quốc gia

Chân chạy người Bắc Giang tiếp tục có tên trong nội dung 5km nữ tuyển ở giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Tiền Phong 2024 và cô được dự báo khó có đối thủ tranh chấp.

Nguyễn Thị Oanh có góp mặt tại cuộc thi đấu ở Phú Yên năm nay. Ảnh: NHƯ Ý
Nguyễn Thị Oanh có góp mặt tại cuộc thi đấu ở Phú Yên năm nay. Ảnh: NHƯ Ý

> Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vô địch giải đầu tiên trong năm 2024

Nguyễn Thị Oanh đang tập luyện chuyên môn trên đội tuyển điền kinh Việt Nam tại điểm tập ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội hiện tại. Điền kinh Bắc Giang có đăng ký Nguyễn Thị Oanh thi đấu giải giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Tiền Phong 2024 sẽ tranh tài ngày 31-3 ở Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo đăng ký, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục có tên ở nội dung 5km nữ tuyển. Tính tới lúc này, cô đã liên tiếp 7 lần vô địch cự ly trên ở những giải tham dự trước đó. Với khả năng chuyên môn hiện tại, Oanh hoàn toàn đủ cơ hội và khả năng để hiện thực lần thứ 8 vô địch nội dung.

Nội dung 5km nữ tuyển lần này chỉ có 23 VĐV góp mặt. Theo bộ môn điền kinh (Cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam, nội dung này sẽ có tính ganh đua hấp dẫn khi một số gương mặt có chuyên môn tốt cùng tham dự như Khuất Phương Anh (Hà Nội), Bùi Thị Ngân (Nam Định), Nguyễn Thị Thu Hà (Nam Định)... Trong số này, Khuất Phương Anh sẽ lần đầu tiên được tham dự một giải chính thức thuộc hệ thống thi đấu quốc gia kể từ khi hết án cấm vào tháng 11 năm ngoái. Cựu tuyển thủ quốc gia này thường góp mặt trong các giải marathon phong trào thời gian qua tuy nhiên cô cho biết mình rất muốn khẳng định lại chuyên môn bằng những kết quả ở giải quốc gia. Năm nay, Khuất Phương Anh đã xin tạm không tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam để toàn tâm tập luyện ở địa phương nhằm có sự chuẩn bị thể lực, chuyên môn tốt nhất cho bản thân. Trong khi đó, các chân chạy Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu Hà đang là tuyển thủ quốc gia và có thông số chuyên môn tốt trên đường chạy 800m, 1.500m trong sân.

Tại giải này năm ngoái, Khuất Phương Anh, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà không tham dự ở cự ly 5km nữ tuyển. Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh về nhất với thông số 17’29”. Thi đấu tại Phú Yên năm nay, điền kinh Bắc Giang có 14 VĐV góp mặt ở các nội dung dành cho hệ chuyên nghiệp.

Tin cùng chuyên mục