Nguyễn Thị Oanh không vào chung kết 1.500m nữ giải vô địch thế giới nhưng đạt thông số tốt nhất bản thân

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2023 tại Hungary và cô có kết quả chấp nhận được.
Nguyễn Thị Oanh có chỉ số chuyên môn tốt tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh có chỉ số chuyên môn tốt tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 19-8, giải điền kinh vô địch thế giới 2023 chính thức bước vào tranh tài. Chúng ta có Nguyễn Thị Oanh dự nội dung 1.500m nữ và cô phải thi đấu vòng loại. Trước giờ khai cuộc, giải đã gặp thời tiết mưa tuy nhiên các nội dung không gặp ảnh hưởng nhiều khi thi đấu chính thức.

Nội dung 1.500m nữ có 4 lượt vòng loại với mỗi lượt 14 VĐV và chỉ 6 người/lượt có thành tích tốt nhất mới được suất vào chung kết cự ly.

Nguyễn Thị Oanh dự lượt thứ 3 của vòng loại nội dung và đối thủ của cô gồm những chân chạy tới từ Ethiopia, Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Kenya, Italy, Australia, Tây Ban Nha, CH Séc, Ba Lan, Canada, Anh, CH Ailen. Ngay khi xuất phát, Oanh là người chạy ở cuối của nhóm thi đấu tuy nhiên cô bền bỉ bám theo các VĐV phía trên. Tới khi chỉ còn một vòng sân là kết thúc cuộc đua, Nguyễn Thị Oanh đã nỗ lực để tăng tốc lao về đích. Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh về vị trí 13 của lượt chạy của mình với thông số 4’12”28. Thành tích không đủ giúp cô lọt vào chung kết nội dung ở giải tuy nhiên lần này, Oanh đã có kết quả tốt bởi đây là thông số chuyên môn tốt nhất của cá nhân tuyển thủ.

Trước đó, Oanh từng thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và đạt 4’18”84 qua đó xếp hạng 5 chung cuộc. Còn ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1.500m nữ với kết quả 4’16”85.

Thành tích tốt nhất từ trước tới nay của Nguyễn Thị Oanh trong nội dung 1.500m là 4’14”67 là đạt được ở năm 2018 và đây đang là kỉ lục của Đại hội thể thao toàn quốc.

Tại ASIAD 18-2018, Nguyễn Thị Oanh từng thi đấu cự ly 1.500m nữ và đạt thông số 4’15”59 qua đó đứng hạng tư.

Thành tích 4’12”28 là một nỗ lực của cá nhân Nguyễn Thị Oanh và kết quả trên đã vượt chỉ số 4’12”56 mà tuyển thủ Ấn Độ P.U.Chitra từng giành HCĐ nội dung 1.500m tại ASIAD 18-2018. Chung cuộc ở cự ly 1.500m nữ vô địch thế giới 2023, Nguyễn Thị Oanh có hạng 51.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang có mặt tại Hungary cho biết giải vô địch thế giới năm nay kéo dài từ ngày 19 tới 27-8. Toàn giải quy tụ 2.187 vđv (1106 nam, 1081 nữ) của 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự qua đó tranh các bộ huy chương ở 49 nội dung thi đấu (43 nội dung trong sân, 6 nội dung ngoài đường). Ban tổ chức sẽ thưởng 100 ngàn USD cho mỗi kỉ lục thế giới được phá. Trong đó, giải thưởng dành cho HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 70.000USD, 35.000USD, 22.000USD, giải thưởng sẽ được trao đến hạng 8 (các tuyển thủ vào chung kết). Giải này, dự kiến sẽ lấy 650 mẫu kiểm tra doping trong các nội dung thi đấu và việc lấy ngẫu nhiên. Giải cũng xét thành tích để tính chuẩn đối với việc tranh vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tin cùng chuyên mục