Người của Chelsea được săn đón

Rất nhiều cầu thủ thuộc biên chế của Chelsea đã được các đội bóng của Ligue 1 săn đuổi ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. 
 Và làn sóng đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù ở vào thời điểm này, Chelsea đã trải qua 2 trận đấu mở màn của Premier League và cũng thể hiện rõ ràng quan điểm về một số trường hợp chuyển nhượng của mình.
Bản hợp đồng được cho là giá trị nhất từ sân Stamford Bridge đến với giải Ligue 1 chính là thương vụ Bertrand Traore, trị giá 8,8 triệu Bảng, mà Chelsea đã bán cho Olympique Lyon. Ngay lập tức, cầu thủ mùa trước được mang đi cho mượn ở CLB Ajax Amsterdam đã hòa nhập rất nhanh trong màu áo của đội bóng chủ sân Parc Olympique Lyonnais, anh ra sân xuất phát trong cả 3 trận đấu mở màn, ghi được 1 bàn thắng và giúp Lyon giữ mạch bất bại với 7 điểm. Được khoác chiếc áo số 10, Traore được Lyon kỳ vọng rất cao.
Ngoài Traore, 2 tiền đạo khác của Chelsea cũng đang được các đội bóng Pháp để ý đến, đó chính là tiền đạo bị thất sủng – Diego Costa và tiền đạo đang bị hoài nghi về phong độ và khó cạnh tranh suất đá chính với Alvaro Morata – Michy Batshuayi. Nếu những đội Pháp đặt lên bàn những đề nghị có mức giá hời, khả năng The Blues xem xét đẩy các cầu thủ này sang Ligue 1 để kiếm thêm tiền trang trải tăng cường lực lượng là không nhỏ.
Người của Chelsea được săn đón ảnh 1 Michy Batshuayi đang được Lille săn đuổi
Dù Costa đã thể hiện khát khao được quay lại Atletico Madrid “muốn chết”, theo Chủ tịch của Olympique Marseille, “không có gì là không thể xảy ra” trong trường hợp đội bóng của ông theo đuổi tiền đạo người Tây Ban Nha.
Chủ tịch Jacques-Henri Eyraud từ chối phủ nhận khả năng Costa không thể đến với Marseille với lời nhắn nhủ trong bài trả lời phỏng vấn trên SFR Sport: “Tôi thích cá tính của cậu ấy (cá tính này, chắc chỉ có mỗi mình Chủ tịch Eyraud và HLV Diego Simeone thích mà thôi). Tôi thích tính gan góc và bản năng chiến đấu của cậu ấy. Cậu ấy đang ở trong một tình trạng rắc rối về mặt hợp đồng chuyện nhượng và ước muốn đi - ở, nếu cầu thủ đánh dấu chéo vào tất cả các ô trống trong sự lựa chọn, thì sau đó chúng tôi thể hiện rằng, có thể thực hiện cuộc giao dịch. Ít nhất nó cũng đáp ứng được một số điều kiện đương nhiên. Không có gì là không thể mà”.
Costa hiện vẫn đang ở Brazil bất chấp lệnh triệu tập từ CLB chủ quản và không ngớt chĩa mũi dùi về phía Ban lãnh đạo Chelsea và HLV người Ý Antonio Conte. Anh miêu tả đội bóng Tây London đối xử với anh như là “một tội phạm” (!?) và thể hiện khát khao cháy bỏng được quay về với Atletico. Nhưng có vẻ như, Atletico cũng chẳng mặn mà gì với việc “tái hôn” này.
Trong khi đó, dù chơi rất tồi trong 2 trận đấu mở màn, mờ nhạt hoàn toàn trong trận Chelsea thua Burnley 2-3 và thậm chí còn đánh đầu phản lưới nhà giúp cho Tottenham Hotspur gỡ hòa 1-1 trong trận đấu Chelsea thắng đối thủ cùng thành phố với tỷ số 2-1, Michy Batshuayi vẫn nhận được sự quan tâm sát sao từ đội bóng của HLV người Argentina Marcelo Bielsa, đội bóng đã mở màn Ligue 1 với trận thắng Nantes hoành tráng 3-0 nhưng đang thua ngập mặt 2 trận gần đây trước Strasbourg và Caen.
Cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới West Brom mùa giải trước để mang đến ngôi vô địch Premier League cho Chelsea được Lille trả giá mua 36 triệu bảng. Hồi tháng Giêng năm nay, Lille từng để nghị được mượn Batshuayi ít nhất là nửa mùa giải nhưng Chelsea đã từ chối. Batshuayi từng làm việc với Bielsa một thời gian khi còn ở Olympique Marseille…

Tin cùng chuyên mục