Sự có mặt của Klopp cho thấy giải Ngoại hạng Anh không còn của người Anh. Năm nay 48 tuổi, Jurgen Klopp được ví như một Arsene Wenger mới, người sẽ đem đến cho giải Ngoại hạng một triết lý bóng đá mới.
Một chi tiết đáng lưu ý: Klopp đoạt 2 chức vô địch Bundesliga với Dortmund khi chưa có những Marco Reus hay Ilkay Gundogan còn Robert Lewandowski thì chưa trở thành ngôi sao như hiện nay. Klopp ưa thích thứ bóng đá tiến về phía trước với sự xoay chuyển mau lẹ về đội hình, không ưu tiên cho việc kiểm soát bóng nhưng luôn phải giành lấy bóng ngay khi vừa mất. Người ta ví Klopp chính là một nhà cách tân mới của bóng đá Anh kể từ sau khi Wenger đến với giải Ngoại hạng. Chính vì điều đó, giới mộ điệu rất háo hức chờ đợi cách mà Klopp sẽ làm với đội hình hiện tại của Liverpool, những cầu thủ mà ông cho rằng có tài năng và khá ổn khiến ông chỉ mất có 10 phút để nói chuyện về nhân sự trước khi đặt bút ký hợp đồng.
Điều này cho thấy Klopp là mẫu người tương thích với hoàn cảnh hơn là chờ đợi nhiều điều thuận lợi đến với mình. Đây sẽ là điều mới mẻ cho giải Ngoại hạng, nơi mà những Chelsea, Man.City, Man.United hay Arsenal đang dần đóng khung về mặt chiến thuật và lệ thuộc nhiều vào khả năng tỏa sáng của các cầu thủ trên sân.
Sự có mặt của Klopp có thể khiến ông Wenger là người khó chịu nhiều nhất. HLV người Pháp vẫn tự hào về thời gian làm việc và triết lý bóng đá của mình bất chấp 12 mùa giải vẫn chưa có danh hiệu vô địch Ngoại hạng. Sự tương phản còn nằm ở chỗ ông Wenger có nhiều thời gian để xây dựng đội hình còn Klopp chỉ có 3 năm với một sự hỗn độn do Rodgers bày ra. Nếu Klopp thành công ngay với Liverpool, chính Arsene Wenger là người sẽ phải thay đổi mạnh mẽ nhất trong phần còn lại của mùa giải. Điều này, đương nhiên tốt cho giải Ngoại hạng bởi chính Arsenal và Liverpool là 2 đội bóng khao khát chức vô địch nhất hiện nay.
VIỆT KHANG