Nếu được đầu tư sau khi giải nghệ, VĐV bơi lội sẽ trở thành HLV tài năng

Bơi lội Hà Nội đang tụt lại so với các đơn vị trong cả nước nhưng ở quá khứ, thể thao thủ đô từng sản sinh không ít tài năng ghi dấu chung vào kết quả của thể thao Việt Nam. Đỗ Huy Long là một trong số đó. Nhân câu chuyện của Nguyễn Thị Ánh Viên, cựu tuyển thủ số 1 bơi nam Việt Nam nhớ lại những ngày lừng lẫy của mình và trải lòng về con đường đã chọn khi giải nghệ.
Đỗ Huy Long và các học trò nhí tại CLB. Ảnh: NVCC
Đỗ Huy Long và các học trò nhí tại CLB. Ảnh: NVCC

Đi đúng đường mình chọn

Đỗ Huy Long đã rời đường đua xanh gần 12 năm (từ sau năm 2010) và lúc đó, chàng tuyển thủ mới ở tuổi 22, thời điểm chín nhất về sự nghiệp. Huy Long bày tỏ: "Sau Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010, tôi đã giã từ sự nghiệp VĐV thành tích cao và tập trung đi học đại học tại Đại học TDTT Từ Sơn. Một giai đoạn tôi được tham gia công tác huấn luyện VĐV trẻ của đội bơi Hà Nội rồi sau đó có làm việc cùng bơi lội thể thao Công an Nhân dân từ năm 2011 tới 2016. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định ra ngoài làm HLV bơi và không thuộc đơn vị nào". 

Việc Đỗ Huy Long dừng thi đấu ở tuổi 22 thời điểm trên đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực bởi, sau lứa đàn anh Trương Ngọc Tuấn, cựu tuyển thủ này đã khẳng định được tài năng để là VĐV nam số 1 của bơi Việt Nam trong các cự ly tốc độ ngắn. 

Đỗ Huy Long cho hay công việc huấn luyện bơi lội là niềm đam mê của mình và đã gây dựng để làm chuyên môn tại CLB bơi FT (FT swimming CLB, tại Hà Nội) ở 6 năm qua. Tiêu chí huấn luyện HLV này hướng tới là phát hiện và giúp các bạn tập bơi có thể tìm đến đỉnh cao.

"Đến giờ, một số bạn đã đạt khả năng tới tầm bán chuyên nghiệp, tôi vui về công sức của mình và các thầy cô trong ban huấn luyện của CLB", Đỗ Huy Long bầy tỏ. Rời bước khỏi thi đấu chuyên nghiệp, ngoài giờ huấn luyện, cựu tuyển thủ Đỗ Huy Long đã là một người cha, người chồng ở gia đình nhỏ của mình. Huy Long bầy tỏ, với mình gia đình là mục tiêu để hướng tới phát triển còn huấn luyện, bơi lội là động lực và đam mê của sự nghiệp không thể bỏ.

Nếu được đầu tư sau khi giải nghệ, VĐV bơi lội sẽ trở thành HLV tài năng ảnh 1 Đỗ Huy Long (trái) khi còn khoác áo đội tuyển bơi lội Việt Nam.
"Tôi thấy mình chọn con đường đi làm HLV tại một CLB bơi lúc này là đúng với quyết định của mình. Nếu bây giờ có đơn vị nào mời tôi về làm HLV chắc tôi không gật đầu mà từ bỏ CLB mình đang làm việc", Huy Long nói thêm. 

Một chút tiếc nuối

Dù thế, sâu trong tâm trí, Đỗ Huy Long vẫn khắc khoải về một thời huy hoàng trên đường đua xanh mà kể về những kỷ lục, những người bạn hay cả nỗi buồn khi không có thời điểm chưa suôn sẻ. Hỏi Huy Long có tiếc nuối đã giã từ sự nghiệp quá sớm và và không quyết tìm cơ hội để có 1 suất biên chế vào ngành tại Hà Nội như nhiều bạn trang lứa hay không. 

Cựu tuyển thủ này bầy tỏ, "đúng là tôi cũng có chút tiếc nuối. Thời gian đầu sau khi nghỉ để chuyển sang đi học, tôi đã được mọi người của thể thao Hà Nội động viên. Lúc đó, tôi cũng được lời hứa sẽ tạo điều kiện để có cơ hội thi 1 suất biên chế ngành. Nhưng rồi, sau thời gian về sau trưởng thành hơn thì tôi thấy quyết định của mình cũng phù hợp, và bây giờ mình làm tốt việc huấn luyện ở CLB là điều hạnh phúc".

Nếu được đầu tư sau khi giải nghệ, VĐV bơi lội sẽ trở thành HLV tài năng ảnh 2 Đỗ Huy Long giờ đây chững chạc trong vai trò HLV bơi lội.
Từ ví dụ của bản thân, Huy Long kể rằng mình đã tìm cơ hội cho kỳ vọng được đơn vị chủ quản tạo điều kiện cho đi đào tạo ở nước ngoài về chuyên môn HLV nhằm tích lũy hơn để làm thầy sau thi đấu. Thật tiếc, điều này chưa tới. Cựu tuyển thủ phân tích "Tôi vẫn theo dõi hoạt động của bơi lội Việt Nam qua báo đài. Tôi thấy các em như Quý Phước, Ánh Viên là VĐV nổi bật chuyên môn nên khi họ khép lại sự nghiệp thi đấu hy vọng đơn vị chủ quản tạo điều kiện cho học chuyên sâu về huấn luyện ở nước ngoài. Đó sẽ là hướng đầu tư hiệu quả, không phí tài năng. Các em từng tập ở nước ngoài, nắm bắt được nhiều chuyên môn hiện đại rồi, nếu làm HLV có bắng cấp nữa thì chắc chắn HLV bơi lội Việt Nam không thua các quốc gia ở châu Á". 

Từ thực tế đang làm việc, Đỗ Huy Long hiểu chuyên môn thi đấu với chuyên môn huấn luyện khác nhau nhưng cá nhân đã được đầu tư khi còn VĐV và được tiếp tục được đi học huấn luyện của nước ngoài thì họ tiếp thu kiến thức rất hiệu quả, có sự tổng hợp rồi làm huấn luyện thành công. Về điều này, bơi lội Việt Nam gần như chưa có trường hợp nào được đi học về HLV ở nước ngoài từ trước tới nay. 

Từng có một Đỗ Huy Long như thế
Đỗ Huy Long sinh năm 1988. Ở tuổi 15 cựu VĐV này đã là thành viên đội tuyển bơi quốc gia dự SEA Games 22-2003 tại Việt Nam. Cựu tuyển thủ người Hà Nội có sự nghiệp trải qua 4 kỳ SEA Games 22, 23, 24, 25. Từ năm 2010 trở về trước, việc giành huy chương tại các giải bơi Đông Nam Á và châu Á là không dễ đối với VĐV Việt Nam. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam đã có 2 điểm sáng trong thời điểm năm 2002 tới 2010 là Nguyễn Hữu Việt và Đỗ Huy Long. Ngoài các kỷ lục quốc gia và hơn 100 HCV thi đấu trong nước, Đỗ Huy Long từng giành 1 HCV, 3HCB giải trẻ châu Á năm 2005 đồng thời xác lập kỷ lục cự ly 100m ngửa nam khi đó (thành tích: 59"30). Huy Long đã giành 1 HCĐ ở đường đua 100m ngửa tại SEA Games 24-2007 và là VĐV thứ 2 của bơi nam chúng ta giành được huy chương SEA Games tại cự ly này sau cựu VĐV Trương Ngọc Tuấn. 

Tin cùng chuyên mục