Nén đau chơi bóng, Aguero sợ mất vị trí?

Nguồn tin thân cận từ Sergio Aguero tiết lộ với ESPN FC, chân sút 29 tuổi người Argentina đã nén đau ở chấn thương gót chân để thi đấu trong thời gian qua. 

Có thể, nếu không chấn thương Sergio Aguero sẽ còn xuất sắc hơn so với thời gian qua. Ảnh: Getty Images
Có thể, nếu không chấn thương Sergio Aguero sẽ còn xuất sắc hơn so với thời gian qua. Ảnh: Getty Images

Theo đó, Aguero đã vướng vào rắc rối chấn thương từ hồi tháng 8. Dù vẫn được sự điều trị thường xuyên để kiểm soát tình hình, nhưng cố gắng của tiền đạo này đã để lại hậu quả lớn là vết thương đã bị sưng tấy. Aguero đã ghi được 13 bàn trong 19 lần ra sân cho Man.City ở mọi đấu trường mùa giải này, tuy nhiên, phong độ của anh bị đánh giá là khá thất thường.

Tiết lộ này cho thấy, Aguero dường như đang lo lắng trong sự cạnh tranh vị trí với chân sút trẻ Gabriel Jesus, người cũng đã ghi 10 bàn thắng ở 2 đấu trường quan trọng là Champions League và Premier League. Nỗi lòng của Aguero cũng có thể hiểu được, khi trong mùa giải này, cách chơi tấn công của Man.City không quá phụ thuộc vào một chân sút, mà cần đến sự tổng hòa bên cạnh sự xuất sắc của những hộ công Leroy Sane, David Silva, Raheem Sterling và Kevin De Bruyne.

HLV Guardiola đang cùng Man.City tiến đi trên hành trình chinh phục, và điều đáng chú ý trong đó ông luôn tin dùng hệ thống tấn công duy nhất. Việc tân binh đắt giá 43,5 triệu bảng Bernardo Silva vẫn không thể cạnh tranh vị trí tấn công biên với Sane, Sterling cũng đã khẳng định điều đó. Vì vậy, nếu Aguero dưỡng thương dài ngày và Jesus thay thế xuất sắc, thì chắc chắn sẽ được HLV Pep Guardiola tin dùng hơn. Cũng từ tiết lộ này, càng thấy việc Aguero hồi phục thần kỳ sau chấn thương xương sườn từ vụ tai nạn xe hồi tháng 9, cũng là xuất phát từ quyết tâm duy trì sự hiện diện của mình.

Cuối tuần qua, Aguero đã tỏ rõ thất vọng khi bị thay ra đầu hiệp 2 trận thắng Tottenham, nhường chỗ cho Jesus. HLV Guardiola dù bày tỏ thông cảm với phản ứng “dễ hiểu này”, nhưng trong cách nói thì dường như ông từ lâu cũng không còn xem Aguero là một ngôi sao không thể đụng đến: “Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ cầu thủ nào, nhưng tôi cần phải có những quyết định đúng. Tôi đã chọn Sergio xuất phát, tôi nói với Gabriel và cậu ấy cũng khá buồn”.

Tin cùng chuyên mục