Năng lực ghi bàn có vấn đề, HLV Zidane vẫn không mua tiền đạo

HLV Zinedine Zidane khẳng định Real Madrid không cần thiết ký hợp đồng với một tiền đạo trong tháng Giêng tới, dù trận hòa không bàn thắng khi đón tiếp Athletic Bilbao hôm Chủ nhật tiếp tục gây nên mối lo lớn.

Karim Benzema đang phải gánh vác cả hàng công của Real Madrid. Ảnh: Getty Images
Karim Benzema đang phải gánh vác cả hàng công của Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Chỉ vài ngày sau kết quả hòa 0-0 trên sân Barcelona ở trận Siêu kinh điển, Real tiếp tục để Bilbao tái hiện kết quả tương tự ngay tại sân nhà Santiago Bernabeu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 đội bóng Hoàng gia chịu hòa liên tiếp tại La Liga với cùng tỷ số 0-0. Tính rộng hơn, hàng tiền đạo của HLV Zidane đã 5 lần “tịt ngòi” chỉ sau 18 trận La Liga - và là 6 trên mọi đấu trường, khi thêm thất bại 0-3 trên sân Paris SG ở Champions League.

Tính cho đến thời điểm này, Real tự hào sở hữu chân sút đang xếp thứ 2 của cuộc đua vua phá lưới là tiền đạo Karim Benzema với 12 pha lập công. Tuy nhiên, mình ngôi sao người Pháp này đã ghi hơn 1/3 tổng số bàn thắng của Real ở La Liga mùa này, và đáng chú ý hơn khi người có thành tích ghi bàn tốt tiếp sau là… trung vệ đội trưởng Sergio Ramos với 3 lần lập công. Mùa hè qua, Real đã chi gần 200 riệu EUR cho 2 ngôi sao tấn công là Eden Hazard và Luka Jovic, nhưng đội lại mỗi người chỉ mới lập công đúng 1 lần.

Vấn đề rõ ràng đang lộ ra, nhưng HLV Zidane mới đây nhấn mạnh trước câu hỏi liệu có cần mua thêm tiền đạo: “Không. Hoàn toàn không! Đúng là trong bóng đá, bạn phải ghi bàn trước khi nghĩ đến chiến thắng. Chúng tôi đã có ba hoặc bốn cơ hội trong hiệp một, và nếu ghi được bàn thì trận đấu với Bilbao có thể đã khác. Đã là hai trận không ghi bàn, nhưng chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Điều quan trọng là tạo ra cơ hội. Mọi thứ sẽ thay đổi vào năm 2020”.

Người hâm mộ Real rõ ràng đang hy vọng niềm tin của HLV Zidane sẽ thành, bởi  nếu không thì cơ hội thắng La Liga lần đầu tiên kể từ năm 2017 sẽ rất khó khăn. Sau kết quả hòa vừa qua, Real sẽ bước vào kỳ nghỉ đông với 2 điểm kém hơn Barcelona, 37 điểm so với 39 của đối thủ. Ngoài ra Barca, đội vô địch 4 trong 5 mùa giải gần nhất, cũng hoàn toàn vượt trội về năng lực ghi bàn, khi hiện có hơn Real đến 14 pha lập công - 47 so với 33 bàn.

Tin cùng chuyên mục