Schalke đang trải qua một mùa giải đầy thăng trầm. Họ từng rơi xuống vị trí thứ 10 sau vòng 3 và đến vòng 16 lại rớt xuống hạng 8, trước khi lọt vào tốp 4 như hiện nay, với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 5 là Gladbach.
Đó cũng là điều dễ hiểu bởi sau khi mở đầu chiến dịch với một trận thắng, một hòa và một thua, Schalke đã giành được chiến thắng ở 5 trong 6 trận đấu tiếp theo của họ, trước khi chỉ biết hòa và thua trong 5 trận liên tiếp sau đó. Giờ đây, Royal Blues bước vào đợt nghỉ quốc tế sau khi đã giành được chiến thắng ở 3 trong 4 trận đấu gần nhất, ghi được 8 bàn thắng trong quãng thời gian đó. Cũng không có gì bất ngờ bởi đội bóng trẻ trung của HLV Andre Breitenreiter đã tỏ ra đặc biệt ấn tượng trên hàng công, ghi được 39 bàn tính cho đến thời điểm hiện tại - thành tích tốt thứ 5 ở Bundesliga mùa này.

Thủ môn Ralf Fahrmann được xem là một trong những nhân vật chủ chốt của Schalke trong mùa giải này.
Với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và sau một năm không có bóng đá Champions League, Schalke đang trên đường quay trở lại với giải đấu hàng đầu của châu Âu. Họ vẫn có quyền nghĩ đến vị trí thứ ba, cùng với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, do chỉ kém Hertha Berlin 4 điểm. Điểm thuận lợi của Schalke là họ chỉ còn một mục tiêu để phấn đấu trong lúc Hertha vẫn còn phải bận tâm cho trận bán kết Cúp nước Đức với Dortmund. Tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ có thể xảy ra nếu như Schalke giải quyết tốt 3 trận đấu liên tục với Dortmund (vòng 29), Bayern Munich (30) và Leverkusen (31). Trong trường hợp ngược lại, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với Royal Blues, hệt như mùa bóng đầy thăng trầm của họ.
Minh Phúc