
Đấy là tiết lộ của Joan Gapart, cựu Chủ tịch Barcelona trong giai đoạn từ 2000-2003. Gaspart cho biết thời gian còn làm trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson (1996-1997) tại Barcelona, Jose Mourinho nhận đồng lương rất ít ỏi và ông đã phải rất chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Hiện nay, Mourinho là nhà cầm quân hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương nghe đâu lên đến hơn 10 triệu euro/năm. Thế nhưng, ít ai biết là cách đây hơn chục năm, Mourinho chỉ nhận được đồng lương ít ỏi 10.000 peseta/tháng (đơn vị tiền tệ cũ của Tây Ban Nha, 10.000 peseta là chưa đến 100 USD so với tỷ giá hiện nay). Gaspart nói: “Mourinho phải ở khách sạn miễn phí do tôi chi trả vì thu nhập của anh ta vào thời điểm ấy rất thấp. Sau khi làm thêm những công việc khác ngoài thông dịch, lương của Mourinho mới tăng lên và anh ta mới bắt đầu kiếm được cho mình một căn hộ”.

Mourinho (phải) thời còn làm trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson.
Gaspart cho biết thêm: “Chủ tịch ngày ấy của CLB - Josep Lluis Nunez - quyết không trả hơn 10.000 peseta/tháng cho Mourinho, bất chấp vị trợ lý ngôn ngữ của Bobby Robson cố tình chờ ông ở khách sạn để bảo rằng mức lương ấy không đủ để sinh sống tại Tây Ban Nha”. Đấy chính là xuất phát điểm của Mourinho, người hiện nay đã trở thành một trong những nhà cầm quân được trọng vọng nhất thế giới.
THANH BÌNH