Huyền thoại Milan Alessandro Costacurta ngợi ca thành tựu của HLV Vincenzo Montella. Ông tin là Rossoneri đã lột xác nhanh chóng nhờ tài cầm quân xuất sắc của tiểu Phi cơ và thậm chí có thể ghi dấu ấn mùa này.
Không bột vẫn gột nên hồ
Từ một đội ngũ thiếu tự tin và một lối chơi thiếu bản sắc, Milan đã vật vã qua tay nhiều nhà cầm quân tên tuổi trước khi trao tay cựu tiền đạo AS Roma. Và thật kỳ diệu khi Milan từng bước vươn lên để chiếm vị trí thứ 3 hiện thời bất kể thực tế là họ hầu như chẳng mua sắm gì trong mùa hè. Một nhà cầm quân mới cần những lính ruột của mình cho cuộc chiến lạ lẫm ở CLB mới, nhưng Vincenzo Montella chẳng có bất cứ sự “trợ giúp” nào từ thị trường chuyển nhượng. Điều đó càng làm cho thành quả hiện thời thêm giá trị. Costacurta cho rằng chính Montella đã nâng tầm giá trị của Milan. Ông bình luận trên Gazzetta dello Sport: “Điều gì quyết định thành công này? Montella. Ông ấy cộng thêm giá trị cho đội.
![]() |
HLV Vincenzo Montella
Với “giáo phái” của mình, ông ấy đã nâng tầm đội bóng về mặt nhân cách. Trước khi tôi nhìn thấy một lối đá điên cuồng, bây giờ có kiên nhẫn hơn, không còn nhu cầu liên tục phát bóng về phía trước.Cách vận hành hệ thống là quan trọng nhất bởi nó không mang lại điều kỳ diệu nhưng rất đơn giản. Tôi cho rằng đấy là cách hay nhất để xây dựng đội bóng lúc này, nhất là khi Montella không có đội ngũ cầu thủ chất lượng. Trong nghề này, khi đưa ra định hướng chính xác, bạn gặt hái phần thưởng. Hiệu quả vẫn thường lệ thuộc vào may mắn, nhưng bạn phải tạo nên vận may cho chính mình. Thời còn thi đấu, tôi may mắn chơi dưới trướng Alberto Zaccheroni và Arrigo Sacchi, những người tạo ra cơ hội và giành được phần thưởng. Tôi tin Montella giống họ. Ông ấy có thể thích ứng với hoàn cảnh và điều chỉnh để nâng tầm những nguyên liệu mình có, mà không rơi vào sự cám dỗ để bóp méo sự thật.Điều đó cho thấy sự linh hoạt và thông minh, và đó là sức mạnh của ông ấy”.
Sự khác biệt giữa Milan và Inter
So sánh sự khác biệt giữa Milan bây giờ và mùa trước, Costacurta nói: “Milan giờ là một đội bóng đồng nhất, một nhóm hỗ trợ nhau. Những chàng trai luôn cố gắng giúp đồng đội trong trận đấu. Điển hình là những phút cuối trước Palermo, Ignazio Abate đã rất mệt mỏi, nhưng khi Suso có bóng anh cố gắng dâng lên cao để cho đồng đội thêm lựa chọn.Đó là một dấu hiệu quan trọng. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt giữa Milan và Inter lúc này. Ở Inter, họ không giúp đỡ lẫn nhau, và thất bại trong tinh thần đó”.
"Tôi thực sự thích dự án dùng người Italia của Milan, nó rất thú vị. CLB cũng giải thoát cho những cầu thủ như Philippe Mexes và Jeremy Menez, những người không có tinh thần hỗ trợ người khác. Đó chính xác là tinh thần có thể đưa đội bóng này đến Champions League".
Milan sẽ tiến xa
Costacurta nói: “Ai cũng nói ứng viên vô địch là Juventus, Roma và Napoli, những đội tốt hơn Milan về mặt kỹ thuật, thể lực và cả ngôi sao. Trên giấy tờ, đầu mùa chẳng ai dám tin Milan sẽ vào được Champions League. Song hãy xét trên kinh nghiệm của bản thân tôi, với Zaccheroni trong mùa giải 1998-1999 khi Milan xứng đáng với vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 nhưng cuối cùng chúng tôi lại giành được Scudetto.Chúng tôi đã thành công bởi vì đã xây dựng một đội bóng thuần nhất, chúng tôi hiểu nhau như một tập thể gắn bó. Juventus, Roma và Napoli mạnh mẽ hơn, nhưng sự bận rộn với cúp châu Âu có thể khiến ngôi vô địch rơi vào tay Milan”.
NHẬT TÂN